Mỹ lập quỹ tín thác mới hỗ trợ Afghanistan ổn định nền kinh tế

Quỹ tín thác mới được dùng để thanh toán các mặt hàng nhập khẩu quan trọng như điện, chi trả nợ cho các tổ chức tài chính quốc tế, giúp Afghanistan có đủ điều kiện nhận viện trợ phát triển.
Mỹ lập quỹ tín thác mới hỗ trợ Afghanistan ổn định nền kinh tế ảnh 1Người dân nhận lương thực cứu trợ tại Kandahar, Afghanistan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 14/9, Mỹ thông báo sẽ chuyển 3,5 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Afghanistan (DAB) vào một quỹ tín thác mới có trụ sở tại Thụy Sĩ để giúp ổn định nền kinh tế Afghanistan.

Quỹ trên có thể được dùng để thanh toán các mặt hàng nhập khẩu quan trọng như điện, chi trả nợ cho các tổ chức tài chính quốc tế, giúp Afghanistan có đủ điều kiện nhận viện trợ phát triển và trả phí in tiền tệ mới.

[WB: Vẫn còn con đường cứu vãn nền kinh tế Afghanistan]

Các quan chức Mỹ cho biết sẽ không chuyển tiền tới DAB cho đến khi ngân hàng này "không còn chịu sự can thiệp chính trị" từ các quan chức cấp cao Taliban - trong đó có 2 người đang bị Mỹ và Liên hợp quốc trừng phạt, và các biện pháp đảm bảo chống rửa tiền được thực thi.

Việc thành lập quỹ tín thác mới được tiến hành sau nhiều tháng đàm phán giữa chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thụy Sĩ, Taliban và nhiều bên khác.

Trước đó, Taliban đã đề nghị thu hồi 7 tỷ USD tài sản của ngân hàng trung ương Afghanistan đang được giữ tại Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục