Mỹ lập sở chỉ huy mới ở Ba Lan để quản lý chiến dịch răn đe Nga

Một sở chỉ huy mới được thiết lập để quản lý những binh lính được triển khai trong NATO và các chiến dịch của Lầu Năm Góc trên khắp sườn Đông của liên minh quân sự này nhằm răn đe Nga.
Mỹ lập sở chỉ huy mới ở Ba Lan để quản lý chiến dịch răn đe Nga ảnh 1Binh sỹ thuộc NATO trong một cuộc tập trận. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo AFP, Bộ chỉ huy châu Âu của Lục quân Mỹ ngày 4/5 cho biết đã thiết lập một sở chỉ huy mới ở Ba Lan để quản lý những binh lính được triển khai trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các chiến dịch của Lầu Năm Góc trên khắp sườn Đông của liên minh quân sự này nhằm răn đe Nga.

Sở chỉ huy mới này sẽ quản lý hơn 6.000 binh lính Mỹ được triển khai tại các quốc gia thành viên NATO là Latvia, Litva, Ba Lan, Đức, Slovakia, Hungary, Romania và Bulgaria. Quyết định triển khai trên đã được đưa ra từ thời chính quyền của Tổng thống Barack Obama.

[Lính Mỹ cùng các thiết bị quân sự hạng nặng đã hiện diện ở Estonia]

Trong năm nay, Mỹ đã triển khai bổ sung một lữ đoàn chiến đấu tới châu Âu như một phần trong Giải pháp chiến dịch Đại Tây Dương (OAR), nâng số lữ đoàn Mỹ ở châu lục này lên ba lữ đoàn.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ chỉ huy sứ mệnh OAR Brent M. Williams xác nhận: "Tuần trước, hơn 100 binh lính đã được chuyển từ doanh trại ở Baumholder (Đức) tới Poznan (Ba Lan) để tăng cường cho bộ chỉ huy sứ mệnh (OAR) của lực lượng luân chuyển Mỹ"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục