Mỹ Latinh cần 200 tỷ USD để giảm thiểu khủng hoảng khí hậu

Phát biểu ở một cuộc họp báo, Tổng thống Colombia cho biết khu vực Mỹ Latinh cần đầu tư 200 tỷ USD vào các giải pháp nhằm thích ứng với những thay đổi từ khủng hoảng khí hậu.
Mỹ Latinh cần 200 tỷ USD để giảm thiểu khủng hoảng khí hậu ảnh 1Tổng thống đắc cử Colombia Gustavo Petro. (Nguồn: AP)

Tổng thống Colombia Gustavo Petro ngày 15/11 cho biết khu vực Mỹ Latinh cần đầu tư 200 tỷ USD vào các giải pháp nhằm thích ứng với những thay đổi từ khủng hoảng khí hậu và để có được nguồn vốn đầu tư này, cần cải cách hệ thống kinh tế thế giới.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, phát biểu tại một cuộc họp báo, Tổng thống Colombia cho biết trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 27 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27) tại Ai Cập, ông đã bày tỏ sự ủng hộ đối với sáng kiến “hoán đổi nợ xanh” do Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đề ra.

[WB kêu gọi Mỹ Latinh thúc đẩy tăng trưởng xanh trong nông nghiệp]

Đây là giải pháp về các khoản đầu tư xanh, trong đó các nước phát triển xóa hoặc giãn nợ cho những nước có thu nhập thấp để đổi lấy một dự án phát triển bền vững với môi trường.

Ông Petro nhấn mạnh Colombia phải trở thành quốc gia tiên phong trong sáng kiến này để có thể triển khai “ngay lập tức” các hành động vì khí hậu trong nỗ lực bảo tồn sự sống trên hành tinh xanh.

Trong khuôn khổ COP27, Tổng thống Colombia tuyên bố quốc gia Mỹ Latinh này sẽ đóng góp 200 triệu USD mỗi năm trong vòng 20 năm, nhằm thúc đẩy các dự án bảo vệ khu vực rừng rậm Amazon, đồng thời bày tỏ hy vọng cả thế giới cùng chung tay bảo tồn “lá phổi xanh của hành tinh” này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục