Mỹ Latinh tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Ebola

Các nước Mỹ Latinh đã đồng loạt công bố các biện pháp nhằm ngăn chặn dịch Ebola lan sang khu vực này sau khi Tổ chức Y tế Thế giới ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu.
Mỹ Latinh tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Ebola ảnh 1Người dân Liberia đọc thông báo về dịch bệnh Ebola tại một trung tâm y tế cộng đồng ở Monrovia ngày 31/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 8/8, các nước Mỹ Latinh đã đồng loạt công bố các biện pháp nhằm ngăn chặn dịch Ebola lan sang khu vực này sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu.

Bộ Y tế Chile cho biết nước này đang lên kế hoạch đối phó khẩn cấp trong trường hợp dịch bệnh xuất hiện tại quốc gia này. Các chính quyền địa phương đang tiến hành xác định những công dân ở nước ngoài có khả năng bị nhiễm virus Ebola và chuẩn bị cho sự trở về của họ theo đúng hướng dẫn của WHO.

Tại nước láng giềng Peru, giới chức chính phủ đã ban bố lệnh cảnh báo y tế quốc gia nhằm thắt chặt việc kiểm tra dịch bệnh tại các cảng biển, đồng thời kêu gọi đào tạo kỹ năng cho các nhân viên y tế để kịp thời ứng phó với dịch bệnh.

Trong khi đó, Brazil khẳng định dịch Ebola chưa lan tới nước này. Bộ trưởng Y tế Arthur Chioro cho biết hiện WHO chưa đưa ra đề xuất về việc giới hạn xuất nhập cảnh và giao thương với các quốc gia có dịch. Theo ông, các tổ chức quốc tế nên tăng cường hợp tác nhằm đối phó với dịch bệnh, đặc biệt trong bối cảnh có nhiều nhiều bác sỹ và nhân viên y tế tại châu Phi bị nhiễm bệnh.

Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega đã chỉ đạo giới chức y tế nước này tiến hành các biện pháp phòng ngừa nhằm ngăn chặn sự xuất hiện của virus Ebola. Tổng Thư ký Hiệp hội chăm sóc sức khỏe người lao động Gustavo Porras cho biết kinh nghiệm ngăn chặn sự lây lan các bệnh dịch như chikungunya của Nicaragua sẽ được vận dụng tối đa trong tình huống hiện nay.

Tại El Salvador, Thứ trưởng Y tế Eduardo Espinoza cho biết chính quyền đã thực hiện các biện pháp an ninh y tế tại các sân bay và cửa khẩu biên giới, đặc biệt là sân bay quốc tế ở thủ đô San Salvador, do lượng khách quá cảnh đông.

Người đứng đầu cơ quan kiểm soát dịch bệnh quốc tế Bộ Y tế cộng đồng Cuba Niurka Molina cho biết các thủ tục kiểm tra đặc biệt sẽ được thực hiện với du khách và bác sỹ người Cuba trở về từ châu Phi, đặc biệt là từ Sierra Leone và Guinea, nơi khoảng 650 người đã thiệt mạng vì virus Ebola.

Bộ Y tế Mexico cũng ra thông báo khuyến cáo người dân tránh các chuyến đi không cần thiết tới các nước châu Phi đang bị ảnh hưởng bởi dịch Ebola./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục