Mỹ Latinh tăng cường trao đổi thương mại nội khối

Hội nghị cấp cao Liên minh Thái Bình Dương lần thứ 8 khai mạc ngày 8/2 tại thành phố Cartagena của Colombia.
Mỹ Latinh tăng cường trao đổi thương mại nội khối ảnh 1Tàu chở cần trục giàn đầu tiên đến cảng Cartagena, Colombia ngày 9/5/2012. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hội nghị cấp cao Liên minh Thái Bình Dương lần thứ 8 khai mạc ngày 8/2 tại thành phố Cartagena của Colombia với sự tham dự của các nhà lãnh đạo đến từ các nước Chile, Colombia, Mexico và Peru.

Trọng tâm của hội nghị là thảo luận việc giảm thuế nhằm mục tiêu tăng cường thương mại giữa các nước thành viên.

Theo kế hoạch, hội nghị sẽ diễn ra trong ba ngày để thảo luận và tiến đến ký kết hiệp ước tự do thương mại nhằm bãi bỏ thuế cho 92% các mặt hàng thương mại.

Bộ Ngoại giao Colombia cho biết Tổng thống Chile Sebastian Pinera, Tổng thống Peru Ollanta Humala, Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto, Tổng thống Costa Rica Laura Chinchilla và Tổng thống Colombia Juab Manuel Santos sẽ nhóm họp vào ngày 10/2 và ký Tuyên bố Cartagena về việc Costa Rica gia nhập hiệp hội và nghị định thư bổ sung.

Không quân Colombia cho biết 1.000 cảnh sát và binh lính đã được triển khai tại thành phố Cartagena để đảm bảo an ninh cho hội nghị.

Liên minh Thái Bình Dương là một liên minh thương mại do Chile, Colombia, Mexico và Peru thành lập ngày 6/6/2012 với mục tiêu tăng cường sự hội nhập kinh tế, xây dựng một khu vực tự do thương mại, miễn thị thực nhập cảnh.

Liên minh chiếm 35% GDP của Mỹ Latinh, 50% thị phần khu vực và được đánh giá là một thị trường tiềm năng với dân số 212 triệu người./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục