Mỹ lên án luật chống khủng bố mới được mở rộng của Ai Cập

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby, một số biện pháp trong luật chống khủng bố mới của Ai Cập có thể gây nhiều tác động tiêu cực tới quyền con người.
Mỹ lên án luật chống khủng bố mới được mở rộng của Ai Cập ảnh 1Quân đội Ai Cập tấn công các tay súng cực đoan. (Ảnh: AP)

Theo AFP, Mỹ ngày 18/8 đã lên án đạo luật chống khủng bố mới được mở rộng của đồng minh quân sự Ai Cập, đồng thời bày tỏ quan ngại rằng đạo luật sẽ ảnh hưởng tới vấn đề nhân quyền quốc gia Bắc Phi này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nói: "Chúng tôi quan ngại rằng một số biện pháp trong luật chống khủng bố mới của Ai Cập có thể gây nhiều tác động tiêu cực tới quyền con người và các quyền tự do cơ bản (ở Ai Cập)."

Tuy nhiên, ông Kirby tái khẳng định rằng Washington vẫn đứng về phía Ai Cập trong cuộc chiến chống khủng bố ở quốc gia Bắc Phi này.

Hôm 16/8, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã ký ban hành đạo luật cho phép mở rộng các quyền giám sát của chính phủ mà theo giới phê bình thì đạo luật này nhằm "bịt miệng" giới bất đồng chính kiến và nhắm tới giới chỉ trích./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục