Mỹ lên án vụ tấn công của IS làm hơn 100 người chết ở Iraq

Nhà Trắng đã lên án vụ tấn công tàn bạo của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại một khu chợ ở Iraq làm hơn 100 người thiệt mạng.
Mỹ lên án vụ tấn công của IS làm hơn 100 người chết ở Iraq ảnh 1Hiện trường một vụ đánh bom ở Iraq. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin Reuters, Nhà Trắng đã lên án vụ tấn công hôm 17/7 của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại 1 khu chợ ở Iraq làm hơn 100 người thiệt mạng, gọi đây là "1 ví dụ đau thương nữa về hành vi tàn bạo" của IS.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng Ned Price ngày 18/7 nêu rõ: "Mỹ vẫn giữ vững cam kết phối hợp với Thủ tướng al-Abadi và các đối tác của chúng ta ở Iraq cũng như cộng đồng quốc tế nhằm chấm dứt những hành động xấu xa của ISIL (IS)."

Đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất mà các phiến quân IS tiến hành kể từ khi chúng chiếm đóng những khu vực rộng lớn của Iraq.

Theo cảnh sát và cơ quan y tế, sức công phá của vụ nổ bom đã khiến một số tòa nhà tại thị trấn Khan Bani Saad, cách thủ đô Baghdad khoảng 30 km về phía Đông Bắc đổ sập, đè lên những người chết.

Vụ việc xảy ra khi các nạn nhân đang hành lễ nhân dịp kết thúc tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo.

Trong khi đó, quân đội Mỹ thông báo nước này và các đồng minh ngày 17/7 đã thực hiện 23 cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu IS ở Iraq./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục