Mỹ lên kế hoạch cung cấp nhiều loại vũ khí tân tiến cho Ukraine

Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ đã lên kế hoạch cung cấp cho Ukraine tên lửa chống tăng cùng một số loại vũ khí khác và hiện đang chờ sự phê duyệt từ Nhà Trắng.
Mỹ lên kế hoạch cung cấp nhiều loại vũ khí tân tiến cho Ukraine ảnh 1Lực lượng quân đội Ukraine. (Nguồn: AP)

Theo Sputnik, ngày 31/7, truyền thông Mỹ đưa tin Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng nước này đã lên kế hoạch cung cấp cho Ukraine tên lửa chống tăng cùng một số loại vũ khí khác và hiện đang chờ sự phê duyệt từ Nhà Trắng.

Báo Wall Street Journal (WSJ) dẫn lời một số quan chức quân sự và ngoại giao cho biết số vũ khí mang tính phòng vệ trên được cho là để giúp răn đe những hành động gây hấn của Nga tại Ukraine, và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis ủng hộ kế hoạch đó.

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của Nhà Trắng nói với tờ báo rằng hiện Mỹ chưa đưa ra bất cứ quyết định nào liên quan đến đề xuất về vũ khí này.

[Ukraine ủng hộ Mỹ tham gia giải quyết khủng hoảng ở Donbass]

Trước đó, ngày 25/6, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nga Frants Klintsevich cho biết nước này kiên quyết phản đối mọi hoạt động cung cấp vũ khí cho Ukraine, do ranh giới giữa vũ khí sát thương và vũ khí phòng thủ đôi lúc không rõ ràng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục