Mỹ lên kế hoạch mở rộng cuộc chiến chống khủng bố tại Syria

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết Washington đang lên kế hoạch mở rộng cuộc chiến chống khủng bố tại Syria và kêu gọi thêm sự hỗ trợ trong khu vực.
Mỹ lên kế hoạch mở rộng cuộc chiến chống khủng bố tại Syria ảnh 1 Tuyến đường giữa thủ đô Damascus và trung tâm thành phố Homs. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sputniknews đưa tin, ngày 26/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết Washington đang lên kế hoạch mở rộng cuộc chiến chống khủng bố tại Syria.

Phát biểu trong buổi điều trần tại Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, Bộ trưởng Mattis nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ không rút quân khỏi Syria ngay bây giờ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc chiến. Chúng tôi sẽ mở rộng cuộc chiến và kêu gọi thêm sự hỗ trợ trong khu vực."

Theo ông Mattis, sự hiện diện của lực lượng Mỹ tại Syria đóng vai trò quyết định, đặc biệt là tại những khu vực vừa được giải phóng khỏi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục