Mỹ liệt 2 kẻ phụ trách tài chính IS vào danh sách trừng phạt

Ngày 15/9, Bộ Tài chính Mỹ đã liệt vào danh sách trừng phạt 2 đối tượng ở Thổ Nhĩ Kỳ, bị cáo buộc hỗ trợ tài chính cho tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Mỹ liệt 2 kẻ phụ trách tài chính IS vào danh sách trừng phạt ảnh 1Lực lượng phiến quân IS. (Nguồn: AP)

Ngày 15/9, Bộ Tài chính Mỹ đã liệt vào danh sách trừng phạt 2 đối tượng ở Thổ Nhĩ Kỳ, bị cáo buộc hỗ trợ tài chính cho tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Hai đối tượng Mohamad Alsaied Alhmidan và Hussam Jamous bị cáo buộc cung cấp tài chính và dịch vụ cho IS, đồng thời hỗ trợ các chiến binh nước ngoài có liên quan đến tổ chức khủng bố khét tiếng này.

Mohamad Alsaied Alhmidan, khoảng 40 tuổi, mang hộ chiếu Syria. Đối tượng này hiện đang sống ở một nơi chưa rõ tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, Hussam Jamous, khoảng 33 tuổi, cũng mang hộ chiếu Syria và sống tại thành phố Antakya, tỉnh Hatay, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria.

Việc bị liệt vào danh sách trừng phạt sẽ khiến hai đối tượng trên bị cách ly khỏi hệ thống tài chính thế giới, do các công ty và cá nhân của Mỹ sẽ bị cấm giao dịch với những người này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục