Mỹ liệt chỉ huy PIJ ở Palestine vào danh sách khủng bố

Bộ Ngoại giao Mỹ đã liệt tên Ziyad al- Nakhalah, Phó Tổng Thư ký tổ chức Jihad Hồi giáo Palestine (PIJ), là một phần tử khủng bố toàn cầu đặc biệt. 
Mỹ liệt chỉ huy PIJ ở Palestine vào danh sách khủng bố ảnh 1Các thành viên của tổ chức Jihad Hồi giáo Palestine (PIJ). (Nguồn: timesofisrael.com)

Danh sách khủng bố quốc tế của Mỹ tiếp tục dài thêm với việc ngày 23/1, Bộ Ngoại giao nước này sau khi tham khảo ý kiến hai Bộ Tư pháp và Tài chính đã liệt tên Ziyad al- Nakhalah là một phần tử khủng bố toàn cầu đặc biệt theo Sắc lệnh hành pháp số 13224.

Mỹ đã ra lệnh đóng băng các tài sản của Ziyad tại Mỹ và cấm mọi giao dịch của công dân Mỹ với đối tượng này.

Theo thông cáo báo chí ngày 23/1 của Văn phòng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ziyad al- Nakhalah là Phó Tổng Thư ký tổ chức Jihad Hồi giáo Palestine (PIJ), nhóm đã bị Bộ Ngoại giao Mỹ liệt là một tổ chức khủng bố nước ngoài hồi năm 1997.

Với mục tiêu tuyên bố công khai là hủy diệt Israel, kể từ khi thành lập, PIJ đã thực hiện nhiều cuộc tấn công, trong đó có vụ đánh bom liều chết quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu quân sự và dân sự của Israel.

Các cuộc tấn công của PIJ cũng đã làm một số người Mỹ ở nước ngoài bị thiệt mạng.

Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh tổ chức này nhận hỗ trợ tài chính và đào tạo chủ yếu từ Iran.

Nhân dịp này, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng lên án mạnh mẽ vụ đánh bom xe buýt ở thủ đô Tel Aviv của Israel ngày 22/12/2013 do PIJ thực hiện và coi đây là một "hành động bạo lực tồi tệ nhắm vào mục tiêu dân thường".

Đối với Ziyad, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết tên này can dự vào nhiều vụ tấn công bằng tên lửa của PIJ chống lại Israel trong các năm 2008, 2009 và 2011, đồng thời có mối quan hệ chặt chẽ với Chính phủ Iran.

Phát biểu hồi năm ngoái, Ziyad đã nhấn mạnh việc mở rộng quan hệ với Hamas, một nhóm cũng bị liệt vào danh sách khủng bố quốc tế.

Ngay sau khi PIJ thông báo gia nhập cùng lực lượng Hamas để thực hiện các cuộc tấn công chống lại Israel hồi tháng 10/2012, cả hai nhóm đã nhận trách nhiệm bắn ít nhất 50 quả đạn súng cối vào Israel./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục