Mỹ liệt một tổ chức cực đoan ở Indonesia vào danh sách khủng bố

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 10/1 thông báo coi mạng lưới Jamaah Ansharut Daulah, chi nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, là tổ chức khủng bố.
Mỹ liệt một tổ chức cực đoan ở Indonesia vào danh sách khủng bố ảnh 1Lực lượng an ninh Indonesia. (Nguồn: AP)

AP đưa tin, nhà chức trách Mỹ vừa ra thông cáo cho biết Washington đã liệt mạng lưới cực đoan Jamaah Ansharut Daulah hoạt động ở Indonesia vào danh sách các tổ chức khủng bố, đồng thời công bố các biện pháp trừng phạt đối với 4 phiến quân trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn các chiến dịch và việc tuyển mộ của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Australia và Đông Nam Á.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 10/1 thông báo coi mạng lưới Jamaah Ansharut Daulah, chi nhánh của IS, là tổ chức khủng bố.

Các thành viên của nhóm này bị cáo buộc đứng sau vụ tấn công hồi tháng 1/2016 ở thủ đô Jakarta, làm 8 người thiệt mạng. 

Trong khi đó, Bộ Tài chính Mỹ cũng đã thông báo về các biện pháp trừng phạt tài chính đối với 2 công dân Australia, những đối tượng được cho là đã thiệt mạng ở Trung Đông, và 2 công dân Indonesia (1 trong số 2 đối tượng này đang ngồi tù ở Indonesia).

Quyết định trên được đưa ra sau khi cảnh sát Australia và Indonesia vừa triệt phá âm mưu tấn công kiểu IS vào mùa lễ hội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục