Mỹ liệt nhóm Hizb-ul-Mujahideen vào danh sách khủng bố

Mỹ đã liệt nhóm Hizb-ul-Mujahideen - lực lượng lớn nhất trong các nhóm phiến quân chống Ấn Độ hoạt động tại khu vực Kashmir tranh chấp giữa Pakistan và Ấn Độ, vào danh sách các tổ chức khủng bố.
Mỹ liệt nhóm Hizb-ul-Mujahideen vào danh sách khủng bố ảnh 1Syed Salahuddin (giữa), Thủ lĩnh nhóm Hizb-ul-Mujahideen tới cuộc họp báo ở Muzaffarabad ngày 1/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 16/8, Mỹ đã liệt nhóm Hizb-ul-Mujahideen - lực lượng lớn nhất trong các nhóm phiến quân chống Ấn Độ hoạt động tại khu vực Kashmir tranh chấp giữa Pakistan và Ấn Độ, vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố sẽ đóng băng bất cứ tài sản nào mà Hizb-ul-Mujahideen có tại Mỹ và cấm người Mỹ làm ăn với nhóm này.

Bộ này nhấn mạnh các biện pháp trên nhằm chặn đứng nguồn lực mà nhóm Hizb-ul-Mujahideen cần để tiến hành các vụ tấn công khủng bố.

Trước đó, giới chức Mỹ đã liệt Syed Salahuddin, thủ lĩnh Hizb-ul-Mujahideen, vào danh sách khủng bố toàn cầu.

Hiện, tên này vẫn đang hoạt động tại khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát.

[Bộ Ngoại giao Mỹ áp đặt trừng phạt 3 thành viên của tổ chức IS]

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Hizb-ul-Mujahideen từng nhận đứng sau một số vụ tấn công, trong đó có vụ việc khiến 17 người bị thương tại Jammu và Kashmir vào năm 2014.

Kashmir là khu vực bị chia cắt do cả Ấn Độ và Pakistan kiểm soát, nhưng cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền đối với toàn khu vực Kashmir kể từ khi chấm dứt chế độ thuộc địa của Anh ở đây năm 1947.

Nhiều nhóm nổi dậy đã chiến đấu chống các binh sĩ Ấn Độ được triển khai đến đây, đòi độc lập hoặc được sáp nhập vào lãnh thổ Pakistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục