Mỹ liệt nhóm Hồi giáo Bắc Mali vào tổ chức khủng bố

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo MUJWA, một trong những nhóm Hồi giáo kiểm soát miền Bắc Mali, đã bị Mỹ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố.
Theo AFP, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 7/12 thông báo, Phong trào vì Thống nhất và Thánh chiến ở Tây Phi (MUJWA), một trong những nhóm Hồi giáo kiểm soát miền Bắc Mali, đã bị Mỹ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Thông báo trên được đưa ra hai ngày sau khi Liên hợp quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với MUJWA vì có quan hệ với Al-Qaeda.

Biện pháp nói trên của Mỹ cũng nhằm vào hai trong số các thủ lĩnh của MUJWA là Hamad el Khairy và Ahmed el Tilemsi.

Theo quyết định trên, "tất cả các tài sản thuộc quyền tài phán của Mỹ mà MUJWA, Khairy, hay Tilemsi có lợi ích trong đó đều bị phong tỏa và người Mỹ bị cấm thực hiện bất cứ giao dịch nào với ba chủ thể này"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục