Salah Abdeslam bị Mỹ liệt vào danh sách "khủng bố toàn cầu"

Mỹ liệt Salah Abdeslam vào danh sách "khủng bố toàn cầu"

Salah Abdeslam, 26 tuổi, sinh ra tại Bỉ nhưng mang hai quốc tịch Pháp và Maroc, bị bắt giữ hôm 18/3 trong một cuộc đột kích của cảnh sát tại quận Molenbeek, thủ đô Brussels của Bỉ.
Mỹ liệt Salah Abdeslam vào danh sách "khủng bố toàn cầu" ảnh 1Salah Abdeslam. (Nguồn: ibtimes.co.uk)

Ngày 5/4, Bộ Ngoại giao Mỹ đã liệt tên Salah Abdeslam, nghi can hàng đầu trong vụ tấn công khủng bố ở Paris hồi tháng 11/2015, vào danh sách "khủng bố toàn cầu" theo luật pháp Mỹ.

Quyết định trên sẽ đóng băng mọi tài sản của Abdeslam thuộc quyền tài phán của Mỹ, đồng thời cấm công dân Mỹ làm ăn với đối tượng này.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định đối tượng Salah Abdeslam hợp tác với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Salah Abdeslam, 26 tuổi, sinh ra tại Bỉ nhưng mang hai quốc tịch Pháp và Maroc, bị bắt giữ hôm 18/3 trong một cuộc đột kích của cảnh sát tại quận Molenbeek, thủ đô Brussels của Bỉ. Đối tượng này dự kiến sẽ được dẫn độ về Pháp.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, nhiều nhân chứng đã thấy tên Abdeslam lái một xe chở các tay súng thực hiện vụ tấn công tại nhiều nhà hàng hôm 13/11/2015 tại Paris, khiến hàng trăm người thương vong.

Bên cạnh đó, giới chức năng cũng tìm thấy mẫu ADN của y ở đai bom và khối thuốc nổ ở một căn hộ ở Brussells./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục