Mỹ liệt thêm các cá nhân và thực thể vào danh sách khủng bố toàn cầu

Bộ Tài chính Mỹ ngày 27/2 thông báo đã bổ sung 2 cá nhân và 7 tổ chức ở châu Phi và châu Á liên quan tới tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vào danh sách khủng bố toàn cầu.
Mỹ liệt thêm các cá nhân và thực thể vào danh sách khủng bố toàn cầu ảnh 1Đối tượng Abu Musab Al-Barnawi. (Nguồn: vanguardngr.com)

Bộ Tài chính Mỹ ngày 27/2 thông báo đã bổ sung 2 cá nhân và 7 tổ chức ở châu Phi và châu Á liên quan tới tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vào danh sách khủng bố toàn cầu chịu trừng phạt của Washington.

Theo Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ, cơ quan này đã đưa thêm đối tượng Abu Musab Al-Barnawi ​ của Nigeria và Mahad Moalim​ của Somalia, cùng 7 tổ chức của Banladesh, Ai Cập, Philippines, Somalia, Nigeria và Tunisia vào danh sách trừng phạt.

[Mỹ đưa ba đối tượng người Pakistan vào danh sách đen khủng bố]

Trong một tuyên bố riêng rẽ, Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay cũng đã xác định 40 thủ lĩnh và điệp viên của IS kể từ năm 2011 theo một sắc lệnh nhằm ngăn chặn các đối tượng này tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ.

Đây là một phần trong kế hoạch toàn diện lớn hơn nhằm đánh bại IS.

Năm ngoái, phiến quân IS đã bị đánh bật khỏi tất cả những trung tâm dân cư mà chúng chiếm đóng ở Syria và Iraq, song Washington vẫn coi các phần tử này là mối đe dọa, có khả năng tiến hành một cuộc nổi dậy và âm mưu thực hiện tấn công ở những nơi khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục