Lộ bí mật quân sự?

Mỹ lộ bí mật quân sự trong chiến dịch bin Laden?

Công nghệ chế tạo trực thăng tàng hình của Mỹ có thể bị rò rỉ sau khi một chiếc Blackhawk nằm lại khu nhà của Osama bin Laden.

Chiến dịch tiêu diệt Osama bin Laden của Mỹ đương nhiên là đã thành công. Song Mỹ cũng sẽ phải trả một cái giá không nhỏ, khi công nghệ chế tạo loại trực thăng tàng hình của họ có thể bị bại lộ.

Trước khi nhóm SEAL ưu tú hạ gục được Osama bin Laden, các biệt kích Mỹ đã âm thầm lẻn được vào nơi ẩn náu của trùm khủng bố nhờ vào loại trực thăng mà các chuyên gia hàng không cho là thế hệ máy bay tàng hình, được phát triển qua một chương trình tuyệt mật suốt nhiều năm qua.

Trong quá trình đột kích, một trong hai chiếc trực thăng Blackhawk chở nhóm SEAL đã quệt phải tường rào của khu nhà trong lúc hạ cánh và bị hỏng hóc. Vì thế, để giữ bí mật cho loại máy bay này, sau khi kết thúc chiến dịch kéo dài 40 phút, nhóm SEAL đã quyết định phá hủy nó bằng chất nổ.

Mặc dù vậy, qua những tấm ảnh chụp các mảnh vỡ của chiếc máy bay đã bị nổ tung ấy, các chuyên gia quân sự cũng vẫn có thể kết luận rằng chương trình phát triển thế hệ trực thăng tàng hình không hề là tin đồn vô căn cứ, mà hoàn toàn có thật.

Loại trực thăng ấy có thể giảm thiểu đến mức tối đa tiếng ồn từ động cơ, đồng thời được làm bằng những vật liệu công nghệ cao tương tự với vật liệu được sử dụng để chế tạo máy bay chiến đấu tàng hình, một cựu quan chức của Bộ Quốc phòng và là phó chủ tịch viện nghiên cứu Lexington, ông Dan Goure phân tích.

Những người hàng xóm của bin Laden ở Abbottabad nói với phóng viên ABC News rằng họ không hề nghe thấy tiếng động cơ cho tới khi nhìn thấy nó bay trên đầu mình. “Đối phương không thể biết trực thăng đang tới, bởi chúng bay rất nhanh ở tầm thấp, và đến khi đối phương phát hiện ra tiếng ồn thì đã quá muộn... loại trực thăng đó đã đóng góp một phần không nhỏ vào thành công của chiến dịch,” ông Goure nói.

Ngoài yếu tố tiếng ồn được giảm thiểu thì một bằng chứng nữa cũng cho thấy đây chính là chiếc trực thăng trong chương trình phát triển bí mật. Đó là thiết kế vỏ ngoài của nó, qua những mảnh vỡ còn sót lại, nó khác hẳn với những loại trực thăng thường thấy của quân đội Mỹ.

Vỏ ngoài của chiếc trực thăng nằm lại Abbotabad (Nguồn: EPA)

Dù vậy, một quan chức của Lầu Năm góc cho biết Bộ quốc phòng Mỹ sẽ tuyệt đối không bình luận bất cứ gì về loại “chim sắt” nói trên.

Theo ABC News thì từ giữa những năm 1990, quân đội Mỹ đã phát triển hàng loạt thế hệ trực thăng tàng hình Comanche. Nhưng đến năm 2004 thì Bộ quốc phòng Mỹ đã dừng chương trình này để phát triển sang thế hệ trực thăng khác.

Kể từ đó, chính phủ Mỹ đã tiến hành nghiên cứu loại trực thăng tàng hình Blackhawk trong im lặng, và vụ tấn công ở Abbottabad vừa qua là lần đầu tiên thế hệ chim sắt này “bước ra ánh sáng.”

Chuyên gia Goure tin rằng những chiếc Blackhawk này đã được sử dụng trong suốt nhiều năm qua, trong hàng trăm sứ mệnh khác nhau và tất cả đều thành công, “hay ít nhất là tất cả đều quay trở về căn cứ,” cho tới khi một chiếc đã bị rớt lại ở nơi ẩn náu cuối cùng của bin Laden.

Mảnh vỡ của chiếc trực thăng được phía Pakistan "thu dọn" (Nguồn: EPA)

Chính vì lý do đó, cựu quan chức chống khủng bố của Nhà Trắng Richard Clarke nói rằng quân đội Mỹ sẽ có lý do để mà lo lắng về khả năng công nghệ tuyệt mật của mình bị sao chép.

 

“Có thể các quan chức Lầu Năm góc đang lo ngại những mảnh vỡ của chiếc trực thăng đang trên đường tới Trung Quốc, bởi tất cả đều biết rằng Trung Quốc cũng đang tiến hành phát triển các loại máy bay tàng hình,” ông Clarke nói.

Mà theo nhiều chuyên gia, quân đội Trung Quốc có mối quan hệ rất chặt chẽ với quân đội Pakistan!./.

 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục