Mỹ lo lắng khi Nga âm thầm triển khai tên lửa hành trình SSC-8

Mỹ cáo buộc Nga đã triển khai hệ thống tên lửa hành trình phóng từ mặt đất SSC-8, vi phạm "tinh thần và mục đích" của Hiệp ước các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) năm 1987.
Mỹ lo lắng khi Nga âm thầm triển khai tên lửa hành trình SSC-8 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 8/3, Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Paul Selva cáo buộc Nga đã triển khai hệ thống tên lửa hành trình phóng từ mặt đất SSC-8, vi phạm "tinh thần và mục đích" của Hiệp ước các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) năm 1987.

Ông Selva cũng cho rằng Nga triển khai hệ thống này để đe dọa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Phát biểu trong một buổi điều trần tại Ủy ban Quân lực Hạ viện, ông Selva nói: "Hệ thống này đã tạo ra mối đe dọa cho hầu hết các cơ sở của Mỹ tại châu Âu. Chúng tôi tin rằng Nga cố tình triển khai hệ thống này để tạo ra mối đe dọa tới NATO, cũng như các cơ sở nhằm trong phạm vi trách nhiệm của NATO."

Đây là lần đầu tiên Mỹ công khai xác nhận việc Nga triển khai hệ thống tên lửa nói trên.

Hồi tháng trước, một số thông tin cho rằng Nga đã bí mật triển khai hệ thống SSC-8 mà Moskva đã phát triển và thử nghiệm trong nhiều năm, bất chấp việc Mỹ cho rằng hành động này vi phạm các điều khoản của Hiệp ước INF năm 1987.

Theo trang GlobalSecurity, hệ thống SSC-8 là phiên bản đặt trên mặt đất của tổ hợp tên lửa hành trình tầm xa SS-N-30 3M14​ "Caliber-NK." Tầm bắn của hệ thống này dao động từ 450km tới 5.000km./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục