Mỹ lo Nga đưa các trực thăng chiến đấu đến Syria

Ngày 12/6, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói rằng nước này lo ngại việc Nga có thể đang đưa máy bay trực thăng chiến đấu sang Syria.

Ngày 12/6, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói rằng nước này lo ngại việc Nga có thể đang đưa máy bay trực thăng chiến đấu sang Syria, đồng thời coi tuyên bố của Mátxcơva rằng việc Nga chuyển vũ khí cho Syria không liên quan đến cuộc xung đột ở đó "rõ ràng là không đúng."

 

Bà Hillary nói: "Chúng tôi mâu thuẫn với Nga về việc ngăn không để họ tiếp tục chuyển vũ khí cho Syria. Họ luôn nói rằng chúng tôi không cần phải lo lắng vì mọi thứ họ chuyển đến đều không liên quan đến các hành động của Chính phủ Syria. Điều đó rõ ràng là không đúng. Và chúng tôi quan ngại về thông tin mới nhất nói rằng các máy bay trực thăng chiến đấu đang được chuyển từ Nga đến Syria, điều sẽ làm leo thang khá chóng vánh cuộc xung đột này."

 

Trong khi đó, Syria cùng ngày đã cáo buộc Mỹ xúi giục gây ra thêm những cuộc thảm sát và can thiệp vào vấn đề nội bộ của nước này.

 

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Syria nhấn mạnh: "Chính quyền Mỹ đang đẩy mạnh sự can thiệp trắng trợn của mình vào vấn đề nội bộ của Syria và đang hậu thuẫn các nhóm khủng bố vũ trang. Những tuyên bố của Mỹ bóp méo sự thật và những gì đang diễn ra trên thực địa trong khi xúi giục các nhóm khủng bố vũ trang tiến hành thêm những cuộc thảm sát... không chỉ ở Al-Haffe mà trên cả nước."

 

Chế độ Syria không công nhận cuộc nổi dậy kéo dài 15 tháng qua ở nước này và gọi những phần tử nổi dậy và người biểu tình vũ trang là "những kẻ khủng bố" tìm cách gây bất ổn cho đất nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục