Mỹ lo ngại không đủ tài chính phục vụ các cuộc chiến tranh

Theo bài viết đăng trên tạp chí Forbes của Mỹ, Lầu Năm Góc lo ngại trong vòng 5 năm tới Mỹ sẽ bị lôi kéo vào các cuộc xung đột quân sự mà nước này không có đủ khả năng tài chính.
Mỹ lo ngại không đủ tài chính phục vụ các cuộc chiến tranh ảnh 1Lực lượng quân sự Mỹ. (Nguồn: Reuters)

Theo bài viết đăng trên tạp chí Forbes của Mỹ, Lầu Năm Góc lo ngại trong vòng 5 năm tới Mỹ sẽ bị lôi kéo vào các cuộc xung đột quân sự mà nước này không có đủ khả năng tài chính.

Bài viết phân tích rằng các quan chức quân sự cấp cao của Mỹ tính tới những khả năng đối đầu quân sự quy mô lớn với Iran, Triều Tiên hoặc Nga.

Nhưng điều làm Lầu Năm Góc lo lắng hơn hết là quân đội Mỹ không được chuẩn bị đầy đủ cho bất kỳ kịch bản nào.

Kinh phí tài trợ các công nghệ mới phục vụ cho cuộc chiến trên thực địa quá ít ỏi. Trong một năm, quân đội Mỹ có thể chi cho hoạt động bảo trì phương tiện ít hơn doanh thu một tuần lễ của tập đoàn sản xuất ôtô General Motors.

Theo bài viết, ngân sách mua sắm trang bị trực thăng được dành để hiện đại hóa các máy bay từ thời Reagan, vì Không quân Mỹ không có khả năng mua mới.

Bài viết còn có đoạn: "Lầu Năm Góc đã không phóng đại khi nói rằng trong mười năm tới, Mỹ không có các kế hoạch hiện đại hóa quy mô lớn cho quân đội"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục