Mỹ lo ngại nguy cơ tấn công trong dịp diễn ra Olympic

Giới chức Mỹ và châu Âu cho biết các cơ quan tình báo nhận định nhiều khả năng sẽ xảy ra các cuộc tấn công của phiến quân trong thời gian diễn ra Olympic Sochi.
Mỹ lo ngại nguy cơ tấn công trong dịp diễn ra Olympic ảnh 1Cảnh sát Nga kiểm tra người qua lại trên quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva ngày 31/12/2013. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters và AFP đưa tin, giới chức Mỹ và châu Âu cho biết các cơ quan tình báo nhận định nhiều khả năng sẽ xảy ra các cuộc tấn công của phiến quân trong thời gian diễn ra Đại hội thể thao Olympic Mùa Đông tại thành phố Sochi của Nga.

Tuy nhiên, các cuộc tấn công có thể sẽ nhằm vào mục tiêu "mềm" ở những khu vực khác của Nga như phương tiện giao thông công cộng hay các địa điểm tập trung dân cư khác.

Một quan chức Mỹ giấu tên nói rằng trong khi an ninh tại các địa điểm tổ chức Olympic rất tốt, thì vẫn tồn tại những mục tiêu tiềm tàng cách khu vực diễn ra sự kiện trên không xa, thu hút sự chú ý của các phương tiện thông tin đại chúng. Các quan chức khác cho biết thủ đô Moskva cũng là một mục tiêu tiềm năng.

Trong một động thái thể hiện quan ngại gia tăng, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết Cục An ninh Vận tải Mỹ (TSA) đã tạm thời cấm mang trong hành lý tất cả các loại chất lỏng, thuốc xịt, chất keo (gel) và chất bột trên những chuyến bay qua lại giữa Nga và Mỹ.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Barack Obama ngày 6/2 nói rằng Nga đã có "nỗ lực lớn lao" trong việc ngăn chặn khủng bố tại Olympic Sochi, đồng thời nhấn mạnh Washington đang làm hết khả năng để đảm bảo an toàn cho các vận động viên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục