Mỹ lo ngại Trung Quốc kiểm duyệt internet

Một quan chức cấp cao của Mỹ giấu tên cho biết Nhà Trắng lo ngại trước quy định mới của Trung Quốc buộc tất cả các máy tính bán ra tại thị trường nước này kể từ ngày 11/7 tới phải được cài sẵn phần mềm lọc nội dung trang web.

Một quan chức cấp cao của Mỹ giấu tên cho biết Nhà Trắng lo ngại trước quy định mới của Trung Quốc buộc tất cả các máy tính bán ra tại thị trường nước này kể từ ngày 11/7 tới phải được cài sẵn phần mềm lọc nội dung trang web.

Theo quy định, các nhà sản xuất máy tính xuất khẩu sang Trung Quốc đã được yêu cầu cài thêm phần mềm "Green Dam Youth Escort" có khả năng kết nối máy tính cá nhân (PC) với một cơ sở dữ liệu được cập nhật thường xuyên, nhằm chặn khả năng truy cập vào các trang web "đen".

Người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc, Richard Buangan cho biết các quan chức Mỹ đã có cuộc gặp với Bộ Công nghệ Thông tin và Bộ Thương mại Trung Quốc để thảo luận về quyết định trên, sau khi rất nhiều nhà sản xuất máy tính Mỹ không hài lòng về yêu cầu của phía Trung Quốc.

Những người sử dụng internet trong và ngoài Trung Quốc cùng có quan điểm rằng, quy định phần mềm mới thực chất là một nỗ lực của nước này nhằm "lọc" khả năng truy cập các trang web có nội dung nhạy cảm.

Tuy nhiên, báo chí nhà nước Trung Quốc bảo vệ quan điểm rằng đây là một bước đi cần thiết để ngăn chặn giới trẻ nước này tiếp cận các văn hóa phẩm độc hại và không lành mạnh.

Với số "cư dân mạng" lớn nhất thế giới, lên tới gần 300 triệu người sử dụng internet, Trung Quốc từ lâu nay đã tiến hành ngăn chặn truy cập các trang web mà nước này cho rằng có những nội dung chính trị nhạy cảm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục