Mỹ lo ngại về việc Nga triển khai các khí tài gần Venezuela

Theo Sputniknews, đại diện Quân đội Mỹ bày tỏ quan ngại về việc Nga triển khai các máy bay ném bom cùng tàu do thám ở Tây Bán cầu, cáo buộc Nga đe dọa ổn định khu vực.
Mỹ lo ngại về việc Nga triển khai các khí tài gần Venezuela ảnh 1Máy bay Nga tại sân bay Maiquetia, Venezuela. (Nguồn: venezuelanalysis.com)

Theo Sputniknews, ngày 7/2, tư lệnh Bộ Chỉ huy phía Nam của Quân đội Mỹ, Đô đốc Hải quân Craig Faller đã bày tỏ quan ngại về việc Nga triển khai các máy bay ném bom cùng tàu do thám ở khu vực Tây Bán cầu và Washington coi đây là một phần trong nỗ lực nhằm ủng hộ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Phát biểu trong buổi điều trần tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện, ông Faller nói: "Việc Nga triển khai hai máy bay có khả năng mang bom hạt nhân tới khu vực Tây Bán cầu được coi là một cử chỉ ủng hộ cho chính quyền Tổng thống Maduro, đồng thời là một sự phô trương vũ lực dành nhằm vào Mỹ. Nga cũng đã triển khai các tàu do thám tới khu vực Mỹ Latinh, cùng với đó là một tàu nghiên cứu dưới đáy biển có khả năng xác định các hệ thống dây cáp-những thông tin mà Moskva có thể sử dụng để cắt đứt các đường dây liên lạc quan trọng nếu xảy ra khủng hoảng trong tương lai."

[Tổng thống Venezuela kiên quyết ngăn chặn sự xâm nhập của nước ngoài]

Theo ông Faller, việc Nga và Trung Quốc mở rộng tầm ảnh hưởng tại các nước Tây Bán cầu như Venezuela, Cuba hay Nicaragua sẽ đe dọa đến sự ổn định của khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục