Mỹ loại 3 nước châu Phi khỏi danh sách ưu đãi thuế

Tổng thống Mỹ quyết định loại Nigeria, Guinea và Madagasca ra khỏi danh sách các quốc gia châu Phi được hưởng thuế ưu đãi thế quan.
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã quyết định loại Nigeria, Guinea và Madagasca ra khỏi danh sách các quốc gia châu Phi được hưởng thuế ưu đãi thế quan.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Mỹ tiến hành đánh giá xem xét hàng năm chương trình nằm trong Đạo luật Cơ hội và Tăng trưởng châu Phi (AGOA).

Quyết định trên được giải thích do Nigeria, Guinea và Madagasca đã không đáp ứng được các yêu cầu quy định trong AGOA, khi chính quyền các quốc gia này đều vi phạm quá trình chuyển giao quyền lực thiếu dân chủ, cũng như các tiến trình cải cách, xây dựng hiến pháp, các quy định về pháp luật, thể chế chính trị đều đạt kết quả rất hạn chế trong thời gian qua.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Obama đã quyết định cho Moritani được hưởng chế độ ưu đãi thuế quan của Mỹ. Trước đó, Moritani bị đình chỉ hưởng quy chế này do hậu quả của cuộc đảo chính quân sự năm 2008.

AGOA cho phép 39 quốc gia châu Phi được xuất khẩu miễn thuế vào Mỹ với 6.400 sản phẩm hàng hóa như quần áo, cacao, gỗ, da, thực phẩm chế biến và hoa khô.

Tuy nhiên, để đủ các điều khiện được hưởng AGOA, các quốc gia châu Phi phải cam kết thực hiện liên tục các tiến trình cải cách dân chủ tiến bộ nhằm thiết lập quy tắc pháp luật, thể chế chính phủ và đa nguyên chính trị.

Ngoài ra, việc bảo vệ quyền người lao động, nhân quyền và những nỗ lực chống tham nhũng của chính quyền cầm quyền cũng phải được cam kết thực hiện.

Kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều giữa Mỹ và châu Phi tăng 115% kể từ khi AGOA có hiệu lực. Năm 2008, Mỹ nhập khẩu hàng hóa với trị giá 4.750 triệu USD từ Madagasca, Guinea và Nigeria./.

Triệu Nguyên Thành (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục