Mỹ: Loại bỏ vũ khí hạt nhân ở Trung Đông là một ưu tiên chiến lược

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố việc loại bỏ vũ khí hạt nhân ở khu vực Trung Đông là một ưu tiên chiến lược của Mỹ nhân chuyến thăm Saudi Arabia.
Mỹ: Loại bỏ vũ khí hạt nhân ở Trung Đông là một ưu tiên chiến lược ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ tham dự cuộc họp các ngoại trưởng 6 nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 23/1, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố việc loại bỏ vũ khí hạt nhân ở khu vực Trung Đông là một ưu tiên chiến lược của Mỹ nhân chuyến thăm Saudi Arabia.

Phát biểu sau cuộc họp các ngoại trưởng 6 nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) tổ chức tại Riyadh, Ngoại trưởng Kerry cho biết Washington cũng quan ngại về các hành động của Iran tại một số nước khác.

Ông nói: "Chúng tôi cũng quan ngại về việc một số tổ chức khủng bố nhận được sự hỗ trợ, chẳng hạn như nhóm Hezbollah, hay việc Iran phát triển chương trình tên lửa."

Ông đồng thời nhấn mạnh đến tầm quan trọng của quan hệ đối tác giữa Mỹ và các nước thành viên GCC.

Về phần mình, Ngoại trưởng Saudi Arabia, ông Adel bin Ahmed Al-Jubeir cho biết các nước tham dự cuộc họp trên cũng thảo luận về sự can thiệp của Iran vào các vấn đề khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục