Mỹ loại Brazil sau trận "chung kết" giàu cảm xúc

Các cô gái Mỹ đã ghi tên mình vào vòng bán kết World Cup nữ thế giới 2011 sau khi đánh bại Brazil trên chấm 11m đầy may rủi.

Các cô gái Mỹ đã ghi tên mình vào vòng bán kết World Cup nữ thế giới 2011 sau khi đánh bại Brazil trên chấm 11m đầy may rủi, ở trận tứ kết có lẽ là kịch tính nhất trong lịch sử bóng đá nữ thế giới.


Sau khi Nhật Bản gây nên cú sốc rất lớn bằng việc loại đương kim vô địch Đức với tỷ số 1-0 sau 120 phút, cuộc đối đầu giữa Brazil và Mỹ được xem như trận "chung kết sớm," bởi đội bóng nào giành chiến thắng sẽ có cơ hội rất lớn đăng quang tại giải đấu này.

Cho dù Mỹ từng đánh bại Brazil ở trận chung kết Olympic Bắc Kinh 2008, nhưng ở giải này, Brazil được đánh giá cao hơn hẳn sau khi toàn thắng ở vòng bảng mà không để lọt lưới bàn nào. Ngược lại, Mỹ đã để thua Thụy Điển ở lượt trận cuối cùng vòng bảng, đồng thời nhiều ngôi sao đã có dấu hiệu tuổi tác.

Tuy nhiên, tinh thần quả cảm đã giúp các cô gái Mỹ giành được chiến thắng, bất chấp việc phải thi đấu thiếu người từ phút 68, đồng thời đã có lúc coi như đã bị loại.

Đúng như dự đoán, trận đấu "kinh điển" của bóng đá nữ đã hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tỷ số bất ngờ được mở cho đội tuyển Mỹ ở ngay phút thứ 2 sau một tình huống đốt lưới nhà của hậu vệ Brazil.

Tuy nhiên, Marta đã chứng minh rằng vì sao cô đã 5 lần được bầu làm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới khi liên tục làm khổ hàng phòng ngự Mỹ bằng những cú đi bóng lắt léo.

Phút 68, từ một cú đi bóng như thế, Marta đã bị Buehler kéo ngã trong vòng cấm và trọng tài người Australia đã cho Brazil được hưởng quả phạt đền, đồng thời rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của hậu vệ Mỹ.

Cú sút đầu tiên của Cristiane đã bị thủ môn Hope Solo của Mỹ chặn đứng, nhưng trọng tài lại cho các cầu thủ Brazil được thực hiện lại quả phạt đền trước sự phản ứng dữ dội của các cầu thủ Mỹ. Lần này, Marta là người thực hiện penalty và cô đã san bằng tỷ số 1-1 cho Brazil, buộc trận đấu phải tiến hành thêm hai hiệp phụ.

Và khi hiệp phụ thứ nhất mới bắt đầu được ba phút, chính Marta lại tiếp tục đưa Brazil vượt lên dẫn 2-1.

Thế nhưng, ở phút bù giờ của hiệp phụ thứ 2 (tức phút thứ 122), lão tướng Wambach đã ghi bàn thắng quý như vàng giúp Mỹ cân bằng tỷ số 2-2, đưa trận đấy vào loạt luân lưu 11m định mệnh.

Bàn thắng nói trên của Wambach đã giúp các cầu thủ Mỹ hưng phấn hơn trong cuộc cân não khi thực hiện thành công cả 5 cú sút, trong khi Brazil chỉ sút vào 3 quả.

Alex Krieger là người sút thắng quả penalty quyết định cho Mỹ, còn trước đó thủ môn Hope đã đóng vai người hùng khi cản được cú sút của Daiane bên phía Brazil.

Đánh bại Brazil 5-3 trên chấm luân lưu, Mỹ tràn đầy tự tin và chức vô địch lần thứ 3. Nhưng trước đó, họ cần phải vượt qua Pháp, đội bóng cũng đã vượt qua người Anh trên chấm luân lưu một ngày trước đó.

Cặp bán kết khác cũng đã được xác định, đó sẽ là cuộc đối đầu giữa Nhật Bản và Thụy Điển. Nếu như các cô gái đến từ xứ sở Mặt Trời mọc gây sốc khi vượt qua đương kim vô địch Đức thì Thụy Điển đã không quá khó khăn đánh bại Australia 3-1./.

                                                        Kết quả vòng tứ kết
Đức - Nhật Bản 0-1
Anh - Pháp 1-1
Pháp thằng bằng luân lưu 11m

Brazil - Mỹ 2-2
Mỹ thắng bằng luân lưu 11m

Thụy Điển - Australia 3-1

                                                             Vòng bán kết


Pháp - Mỹ (23 giờ ngày 13/7)
Nhật Bản - Thụy Điển (1 giờ 45 ngày 14/7)
Phương Trang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục