Mỹ loại tập đoàn viễn thông Trung Quốc khỏi danh sách đen

Bộ Thương mại Mỹ sẽ loại tập đoàn viễn thông ZTE của Trung Quốc ra khỏi danh sách đen, sau khi tập đoàn này thừa nhận vi phạm lệnh trừng phạt Iran.
Mỹ loại tập đoàn viễn thông Trung Quốc khỏi danh sách đen ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Theo hãng Reuters, ngày 28/3, Bộ Thương mại Mỹ cho biết sẽ loại tập đoàn sản xuất thiết bị viễn thông ZTE của Trung Quốc ra khỏi danh sách đen, sau khi tập đoàn này đã thừa nhận vi phạm lệnh trừng phạt Iran.

Cùng ngày, bộ trên cũng tuyên bố sẽ đưa ra một số biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nhằm vào Shi Lirong, cựu Giám đốc điều hành của ZTE, người bị cáo buộc đã chấp thuận việc bỏ qua lệnh trừng phạt và vận chuyển trang thiết bị tới Iran.

Trước đó vào hôm 22/3, ZTE đã thừa nhận vận chuyển trái phép hàng hóa và công nghệ Mỹ tới Iran.

Theo kết quả điều tra, ZTE đã âm mưu tránh lệnh trừng phạt của Mỹ bằng cách mua linh kiện Mỹ, lắp ráp thành thiết bị của ZTE và vận chuyển trái phép cho Iran. ZTE thừa nhận sau khi Bộ Thương mại Mỹ có động thái đe dọa cắt đứt chuỗi cung ứng toàn cầu của tập đoàn này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục