Mỹ: Los Angeles hứng chịu trận lốc xoáy mạnh nhất trong 40 năm qua

Lốc xoáy, được cho là mạnh nhất kể từ tháng 3/1983, xảy ra trong thời gian ngắn tại một khu công nghiệp và khu nhà kho ở thành phố Montebello khiến 28 cơ sở hạ tầng bị hư hại, nhiều cây xanh bật gốc.
Mỹ: Los Angeles hứng chịu trận lốc xoáy mạnh nhất trong 40 năm qua ảnh 1Một số cơ sở hạ tầng bị hư hại do trận lốc xoáy. (Nguồn: KABC)

Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) cho biết khu vực Los Angeles thuộc bang California ngày 22/3 (theo giờ địa phương) đã hứng chịu trận lốc xoáy hiếm gặp được cho là mạnh nhất kể từ tháng 3/1983.

Theo NWS Los Angeles, lốc xoáy xảy ra trong thời gian ngắn tại một khu công nghiệp và khu nhà kho ở thành phố Montebello khiến 28 cơ sở hạ tầng bị hư hại, làm bật gốc cây và quật ngã cột điện.

Ngoài ra, nhiều ôtô cũng bị vỡ cửa kính. Giới chức địa phương cho biết ít nhất 1 người đã bị thương sau khi lốc xoáy này quét qua thành phố.

[Bão gây lốc xoáy và mưa lớn ở miền Nam nước Mỹ, 9 người thiệt mạng]

Theo Cơ quan Quản lý khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ (NOAA), tại California rất ít khi xảy ra lốc xoáy, với trung bình dưới 10 trận mỗi năm. Hầu hết các trận lốc xoáy xảy ra tại bang California đều nhỏ và diễn ra trong thời gian ngắn.

Trận lốc xoáy trên xảy ra trong bối cảnh California đã hứng chịu ít nhất 12 hiện tượng chùm ẩm dẫn đến mưa to, mưa tuyết và lũ lụt.

Chùm ẩm, hay còn gọi là sông khí quyển, là hiện tượng thời tiết mưa lớn liên tục hoặc có khả năng hình thành bão với sức tàn phá khủng khiếp gây ra bởi các dòng hơi nước tồn tại trong khí quyển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục