Mỹ lùi kế hoạch triển khai bom xuyên phá boongke

Mỹ sẽ đưa vào hoạt động quả bom xuyên phá boongke có sức công phá lớn gấp 10 lần loại bom này thế hệ trước đó vào tháng 12/2010.
Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 18/12 thông báo nước này sẽ đưa vào hoạt động quả bom xuyên phá boongke (MOP) có sức công phá lớn gấp 10 lần loại bom này thế hệ trước đó vào tháng 12/2010, chậm hơn 6 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Việc điều chỉnh thời gian triển khai bom MOP có thể giúp định hình những tính toán mới trong việc giải quyết bế tắc lâu nay với Iran và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên liên quan các chương trình hạt nhân của hai nước này.

Quả bom MOP nặng 30.000 pao (tương đương 13,636 tấn) trang bị công nghệ dẫn đường chính xác này được nghiên cứu chế tạo nhằm tiêu diệt các mục tiêu tiềm tàng như các cơ sở hạt nhân nằm sâu dưới lòng đất mà những loại bom hiện nay không thể xuyên tới.

Mỹ nghi ngờ rằng phần lớn cơ sở hạt nhân của Iran và Triều Tiên đều nằm sâu dưới lòng đất nhằm tránh bị phát hiện và ít bị hư hại trong trường hợp bị tấn công.

Theo một tài liệu của Không quân Mỹ, quả bom MOP có thể xuyên xuống lòng đất khoảng 61 mét trước khi phát nổ.

Việc thử nghiệm MOP được tiến hành bởi lực lượng Không quân Mỹ và Cơ quan giảm thiểu đe dọa quốc phòng Mỹ (DTRA), các đơn vị có trách nhiệm bảo vệ nước Mỹ và các đồng minh khỏi nguy cơ bị tấn công bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục