Mỹ, Mexico bắt lượng hàng giả trị giá 76,8 triệu USD

Chính quyền Mỹ và Mexico thu giữ lượng hàng nhái trị giá 76,8 triệu USD trong giai đoạn II của chiến dịch "Operation Holiday Hoax."
Cơ quan Hải quan và Nhập cư Mỹ (ICE) ngày 22/12 thông báo chính quyền Mỹ và Mexico đã thu giữ lượng hàng nhái trị giá 76,8 triệu USD trong giai đoạn II của chiến dịch "Operation Holiday Hoax" diễn ra từ ngày 1/11 đến ngày 16/12.

ICE thông báo nhà chức trách đã bắt giữ 33 đối tượng liên quan tới hành vi buôn bán hàng giả, thu giữ hơn 327.000 loại hàng nhái, trong đó có điện thoại di động, túi xách tay, đĩa DVD, nước hoa, đồ trang sức, ví và phần mềm máy vi tính.

Chiến dịch truy quét hàng giả lần này nhằm vào các nhà kho, khu chợ và các địa điểm trao đổi liên quan đến nhập khẩu, phân phối và bán hàng nhái tại 66 thành phố của Mỹ, 55 thành phố của Mexico và thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Giám đốc ICE John Morton cho biết "Operation Holiday Hoax" thành công là nhờ sự hợp tác chặt chẽ giữa chính phủ Mỹ với chính phủ Mexico và Hàn Quốc.

Giai đoạn I của "Operation Holiday Hoax" diễn ra tháng 12/2009 đã thu giữ lượng hàng nhái trị giá hơn 26 triệu USD. Trong tháng 11 vừa qua, Bộ Tư Pháp Mỹ cũng đã đóng cửa 150 trang web bị cáo buộc kinh doanh trái phép, bán hàng giả, hàng nhái vi phạm luật bảo hộ bản quyền cho những người săn hàng giá rẻ trên mạng.

Cùng ngày, người đứng đầu Cơ quan bảo vệ biên giới và hải quan Mỹ (CBP) Alan Bersin tuyên bố sẽ từ chức vào ngày 30/12, sau khi được Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm tháng 3/2010 nhưng sau đó không được các nghị sĩ Cộng hòa ở Thượng viện nhất trí thông qua.

Người đứng đầu CBP nhấn mạnh trong thời gian tại nhiệm của mình, cơ quan này đã có các biện pháp tăng cường an ninh biên giới, nâng cao khả năng ngăn chặn các nguy cơ khủng bố, thông quan hàng loạt các giao dịch thương mại và mở rộng các chương trình tạo niềm tin cho du khách. Hiện CBP có 21.000 nhân viên, gấp đôi số lượng so với bảy năm trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục