Mỹ miễn trừ ngoại giao cho ứng viên thủ tướng Ấn Độ

Mỹ sẽ cho phép ứng cử viên của Đảng Nhân dân Ấn Độ Narendra Modi được hưởng quy chế miễn trừ ngoại giao nếu ông này trở thành thủ tướng.

Theo tin PTI ngày 2/4, Mỹ sẽ bãi bỏ lệnh cấm cấp thị thực và cho phép ứng cử viên của Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) Narendra Modi được hưởng quy chế miễn trừ ngoại giao nếu ông này trở thành thủ tướng trong cuộc bầu cử Hạ viện Ấn Độ, dự kiến diễn ra vào ngày 7/4 tới.

Cơ quan nghiên cứu của Quốc hội Mỹ cho biết ông Modi được coi là ứng cử viên hàng đầu cho chiếc ghế Thủ tướng Ấn Độ.

Nếu trở thành thủ tướng, ông này sẽ nghiễm nhiên được hưởng thị thực hạng A-1 (visa ngoại giao) đối với vị trí người đứng đầu chính phủ, bất chấp ông tới thăm Mỹ với mục đích gì.

Năm 2005, Mỹ đã từ chối cấp thị thực cho ông Modi sau khi xảy ra làn sóng bạo loạn tại bang Gujarat, nơi ông làm Thủ hiến năm 2002, khiến hàng trăm người thiệt mạng và bị thương.

Cho đến nay, quyết định này vẫn giữ nguyên vì Washington cho rằng ông Modi phải chịu trách nhiệm về làn sóng bạo loạn tại Gujarat./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục