Mỹ mở chi nhánh ngoại thương ở Myanmar để thúc đẩy quan hệ

Việc Mỹ mở chi nhánh ngoại thương tại Yangon đã được đề cập trong cuộc gặp tại Nay Pyi Taw giữa Tổng thống Myanmar và Bộ trưởng Thương mại Mỹ.
 Mỹ mở chi nhánh ngoại thương ở Myanmar để thúc đẩy quan hệ ảnh 1Tổng thống U Thein Sein phát biểu tại cuộc họp. (Nguồn: THX/TTXVN)

Truyền thông Myanmar ngày 6/6 đưa tin Mỹ sẽ mở một chi nhánh ngoại thương tại thành phố Yangon nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại với quốc gia Đông Nam Á này.

Vấn đề trên đã được đề cập trong cuộc gặp tại Nay Pyi Taw hôm 5/6 giữa Tổng thống Myanmar U Thein Sein và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Penny Pritzker đang ở thăm Myanmar. Hai bên cũng đã thảo luận về tăng cường đầu tư trực tiếp của các công ty Mỹ, cũng như hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và nông nghiệp.

Cùng ngày, Hội đồng Kinh tế Mỹ-Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã chủ trì một bữa tiệc tại thủ đô Nay Pi Taw của Myanmar, với sự tham gia của Phó Tổng thống nước chủ nhà U Nyan Tun và Đại sứ Mỹ Derek Mitchell cùng nhiều quan chức chính phủ và lãnh đạo doanh nghiệp.

Hàng loạt lĩnh vực như giao thông vận tải, đầu tư nước ngoài, giải quyết tranh chấp, hợp tác phát triển kinh tế, chống tham nhũng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh và xây dựng luật cạnh tranh đã được thảo luận trong bữa tiệc này.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Myanmar hai ngày, Bộ trưởng Pritzker cũng đã gặp Chủ tịch quốc hội Myanmar U Shwe Mann, Chủ tịch Ủy ban Luật pháp, hòa bình và ổn định của Hạ viện Aung San Suu Kyi.

Theo số liệu chính thức của Myanmar, tính đến tháng Một, đầu tư của Mỹ vào nước này đạt 243,5 triệu USD, xếp thứ 13 trong số các quốc gia đầu tư vào Myanmar. Năm 2013, kim ngạch thương mại song phương giữa Mỹ và Myanmar đạt 137,5 triệu USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục