Mỹ mở chiến dịch trấn áp tội phạm lớn nhất

Gần 90 thành viên của băng nhóm tội phạm đường phố Varrio Hawaiian Garden nhằm vào người Mỹ gốc Phi ở ngoại ô Los Angeles, Mỹ, đã bị cảnh sát bắt giữ ngày 21/5.

Gần 90 thành viên của băng nhóm tội phạm đường phố Varrio Hawaiian Garden nhằm vào người Mỹ gốc Phi ở ngoại ô Los Angeles, Mỹ, đã bị cảnh sát bắt giữ ngày 21/5.

Cuộc bắt giữ trên nằm trong một chiến dịch trấn áp tội phạm được quan chức Bộ Tư pháp Mỹ đánh giá là lớn nhất trong lịch sử nước này.

Một tuyên bố của Bộ Tư pháp cho biết gần 1.400 nhân viên thực thi pháp luật đã được huy động vào cuộc truy quét này.

Bên cạnh số tội phạm vừa bị bắt giữ, cảnh sát còn thu được hơn 100 khẩu súng và gần 14kg thuốc gây nghiện.

Trợ lý Giám đốc Cục điều tra liên bang (FBI) tại Los Angeles Salvador Hernandez cho biết các cuộc tấn công ngày 21/5 là một phần trong chiến dịch trấn áp tội phạm mang tên "Operation Knock Out", bắt đầu từ sau vụ Phó Cảnh sát trưởng Los Angeles Jerry Ortiz bị sát hại năm 2005 khi đang truy bắt tội phạm.

Hiện khoảng 147 tên tội phạm ở Los Angeles đang phải đối mặt với các bản cáo trạng của liên bang, trong đó có tội tấn công Văn phòng Cảnh sát trưởng và tội gây án đối với những người Mỹ gốc Phi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục