Mỹ mở rộng quy mô các chiến dịch quân sự bí mật

Chính quyền Obama đã mở rộng đáng kể quy mô các chiến dịch bí mật trong khuôn khổ cuộc chiến chống khủng bố.
Tờ Thời báo New York số ra ngày 15/8 đưa tin Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã mở rộng đáng kể quy mô các chiến dịch bí mật trong khuôn khổ cuộc chiến chống khủng bố.

Bài báo cho hay Nhà Trắng đã đẩy mạnh các chiến dịch quân sự và do thám cũng như mở rộng phạm vi hoạt động của các đơn vị đặc nhiệm trên lãnh thổ của hơn một chục quốc gia từ vùng sa mạc Bắc Phi đến khu vực núi rừng Pakistan và các nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây.

Mỹ đã tăng cường chiến dịch sử dụng máy bay không người lái của Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) tại Pakistan, hậu thuẫn các cuộc vây bắt thành viên mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda tại Somalia và phát động các chiến dịch bí mật tại Kenya, mở rộng hệ thống tình báo và các chương trình huấn luyện quân nhân cho các nước.

Ngoài ra, Mỹ cũng hợp tác với các nước đồng minh châu Âu nhằm tiêu diệt các nhóm khủng bố tại Bắc Phi.

Theo số liệu của Thời báo New York, Lầu Năm Góc cũng đã "bật đèn xanh" cho hoạt động tăng cường thu thập dữ liệu do thám tại 19 quốc gia, đồng thời yêu cầu đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi CIA thành một tổ chức bán vũ trang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục