Mỹ mở văn phòng ngoại giao tại Na Uy, tạo dấu ấn trên Vòng Cực Bắc

Văn phòng ngoại giao của Mỹ thị trấn Tromsoe, miền Bắc Na Uy, sẽ được thiết lập vào cuối năm nay với một nhân viên ngoại giao của nước này.
Mỹ mở văn phòng ngoại giao tại Na Uy, tạo dấu ấn trên Vòng Cực Bắc ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu tại một cuộc họp báo ở Washington, DC. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 1/6, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố nước này sẽ mở một văn phòng ngoại giao tại thị trấn Tromsoe, miền Bắc Na Uy.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau Hội nghị ngoại trưởng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) kéo dài hai ngày ở Oslo, Ngoại trưởng Blinken bày tỏ tin tưởng rằng việc mở văn phòng ngoại giao tại Tromsoe sẽ giúp Mỹ tạo được một dấu ấn ngoại giao trên Vòng Cực Bắc.

Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ tại Oslo cho biết văn phòng ngoại giao này sẽ được thiết lập vào cuối năm nay với một nhân viên ngoại giao của nước này.

[Nhiều nước tuyên bố nối lại hợp tác tại Hội đồng Bắc Cực]

Đại sứ quán cũng lưu ý thêm rằng Mỹ từng đặt một văn phòng đại diện tại Tromsoe cho tới năm 1994.

Các tuyên bố trên được đưa ra khoảng 3 tuần sau khi Na Uy tiếp quản chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bắc Cực.

Hội đồng này được thiết lập năm 1996 nhằm thảo luận các vấn đề ảnh hưởng tới khu vực này.

Hiện Hội đồng gồm có 8 thành viên Nga, Mỹ, Canada, Phần Lan, Na Uy, Iceland, Thụy Điển và Đan Mạch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.