Mỹ: Một trường đại học buộc phải sơ tán do bị đe dọa tấn công

Đại học Arkansas State tại bang Arkansas của Mỹ đã buộc phải đóng cửa và sơ tán sau khi cảnh sát nhận được một vài thông tin về một số đối tượng vũ trang đe dọa an ninh trường học.
Mỹ: Một trường đại học buộc phải sơ tán do bị đe dọa tấn công ảnh 1Đại học Arkansas State. (Nguồn: WIKIMEDIA COMMONS)

Sáng 15/2, Đại học Arkansas State tại bang Arkansas của Mỹ đã buộc phải đóng cửa và sơ tán sau khi cảnh sát nhận được một vài thông tin về một số đối tượng vũ trang đe dọa an ninh trường học.

Sự việc xảy ra vào 14 giờ ngày 14/2 (giờ địa phương) sau khi cảnh sát thành phố Jonesboro nhận được thông báo về từ hai đến 3 đối tượng có vũ trang gần Đại học Arkansas State.

Lãnh đạo trường đã phải đóng cửa trường nhằm đảm bảo an ninh cho sinh viên. Tuy nhiên, không có tiếng súng nào phát ra cũng như không có thông báo về thương vong.

Lực lượng an ninh ngay lập tức rà soát trường học và Đại học Arkansas State đã hoạt động trở lại bình thường sau đó.

Đây là lần thứ hai trong vòng 3 tháng gần đây Đại học Arkansas State buộc phải đóng cửa do an ninh bị đe dọa. Trước đó, một người đàn ông có súng đã lái xe vào khu vực trường, song người này đã đầu hàng cảnh sát.

Đại học Arkansas State được coi là trường hàng đầu trong hệ thống đại học của bang Arkansas và là trường đại học lớn thứ hai về số lượng đăng ký nhập học./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục