Mỹ muốn Ấn Độ chuyển "lo ngại" của quốc tế tới Iran

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Mỹ đã thảo luận song phương với Ấn Độ về tất cả những mối lo ngại của Mỹ liên quan đến Iran.
Theo tin ngày 15/8 của PTI, trước khi Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh tới Tehran vào cuối tháng này để tham dự hội nghị thượng đỉnh Phong trào Không liên kết (NAM), Mỹ hy vọng Ấn Độ sẽ chuyển tải mối "lo ngại" của quốc tế về chương trình hạt nhân của Iran tới lãnh đạo nước này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland hy vọng trong chuyến thăm này, Ấn Độ sẽ chỉ ra những điểm quan trọng để Iran quay lại tôn trọng các cam kết quốc tế, sử dụng cơ hội mà Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) đưa ra để đạt được những tiến bộ thực sự.

Bà Nuland cho biết Mỹ đã có cuộc thảo luận song phương với Ấn Độ về tất cả những mối lo ngại của Mỹ liên quan đến Iran.

Tuy nhiên, bất cứ lãnh đạo nước nào có cơ hội thăm Iran, Mỹ đều hy vọng họ đưa ra những điểm lớn hơn liên quan đến hòa bình và an ninh đã được cam kết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục