Mỹ muốn ARF thúc đẩy Triều Tiên trở lại đàm phán

Một trong những mục đích của bà Hillary tại hội nghị ARF là thuyết phục các nước gây sức ép đưa Triều tiên trở lại bàn đàm phán về phi hạt nhân hóa.
Ngày 21/7, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã tới Thái Lan để tham dự Diễn đàn An ninh khu vực ASEAN (ARF), sự kiện thu hút sự tham gia của quan chức 10 nước thành viên ASEAN và 17 đối tác đối thoại, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Liên minh châu Âu...

Hàng loạt vấn đề nóng của khu vực và thế giới như chống biến đổi khí hậu, chống chủ nghĩa khủng bố, vấn đề hạt nhân của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên... đều nằm trong chương trình nghị sự của hội nghị.

Giới chức Mỹ cho biết một trong những mục đích của bà Hillary tại hội nghị ARF lần này là thuyết phục các nước gây sức ép đưa Triều tiên trở lại bàn đàm phán về phi hạt nhân hóa sau khi Bình Nhưỡng liên tiếp tiến hành phóng tên lửa và thử hạt nhân.

Theo kế hoạch, bên lề hội nghị, bà Hillary sẽ hội đàm song phương với những người đồng cấp của Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga, những đối tác tham gia cơ chế đàm phán 6 bên về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Ngoại trưởng Triều Tiên đã từ chối tham dự ARF và chỉ cử một Đại sứ lưu động đến diễn đàn này. Bộ Ngoại giao Mỹ không chắc chắn liệu bà Hillary có gặp đại diện của Triều Tiên tại Phuket hay không.

Tại hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ cũng dự kiến thảo luận về kinh tế khu vực và phương hướng hành động chung nhằm chống cúm A/H1N1, đồng thời sẽ tham dự cuộc hội đàm với các ngoại trưởng Việt Nam, Lào và Campuchia nhằm thảo luận về các vấn đề y tế và môi trường liên quan đến sông Mekong.

Dự kiến, bà Hillary sẽ thay mặt Chính phủ Mỹ ký với các nước ASEAN một thỏa thuận không xâm phạm lẫn nhau./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục