Mỹ muốn cải cách hệ thống tài chính quốc tế để giữ vị thế

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew đã kêu gọi cải cách cấu trúc tài chính quốc tế, nhằm cho phép Mỹ tiếp tục được hưởng lợi và củng cố vị thế của mình trong hệ thống này.
Mỹ muốn cải cách hệ thống tài chính quốc tế để giữ vị thế ảnh 1Bộ trưởng Tài chính Jack Lew trong phiên điều trần trước Tiểu ban dịch vụ tài chính Thượng viện Mỹ ngày 8/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew đã kêu gọi cải cách cấu trúc tài chính quốc tế nhằm cho phép Mỹ tiếp tục được hưởng lợi từ hệ thống này.

Trong bài phát biểu tại hội thảo của tổ chức tư vấn Hội đồng Quan hệ quốc tế ở thủ đô Washington, Bộ trưởng Lew nhận định Mỹ đã thu được những lợi ích đáng kể từ cấu trúc tài chính quốc tế, được hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ 2, do đó Washington cần thực hiện các bước đi cần thiết để bảo vệ và củng cố vị thế cũng như đảm bảo những lợi ích của nước này.

Ông cho rằng Mỹ cần hợp tác với các nước đối tác tăng cường hiện đại hóa Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cũng như hệ thống thương mại toàn cầu, giúp Ngân hàng Thế giới (WB) và các ngân hàng phát triển khu vực hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời cải cách hệ thống kiểm soát tài chính quốc tế.

Đề cập tới mối quan hệ với Trung Quốc, Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho rằng hai nước cần tăng cường hợp tác để cùng "chia sẻ thịnh vượng, duy trì trật tự kinh tế toàn cầu và đạt được tiến bộ trong các vấn đề quan trọng như biến đổi khí hậu"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục