Mỹ muốn cắt giảm doanh thu dầu mỏ của Iran về mức 0

Giám đốc hoạch định chính sách của Bộ Ngoại giao Mỹ Brian Hook cho biết, mục tiêu của Mỹ là khiến cho càng nhiều quốc gia cắt giảm dầu nhập khẩu từ Iran về mức 0 càng tốt.
Mỹ muốn cắt giảm doanh thu dầu mỏ của Iran về mức 0 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: APN Live)

Theo Reuters, Cố vấn chính sách cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Brian Hook ngày 2/7 tuyên bố, chiến dịch gây sức ép của Mỹ đối với Iran nhằm mục đích cắt giảm doanh thu từ dầu mỏ của Tehran về mức 0 để buộc giới lãnh đạo Iran thay đổi cách hành xử tại khu vực.

[Iran sẽ cho phép các công ty tư nhân xuất khẩu dầu thô]

Phát biểu tại một cuộc họp truyền thông, Giám đốc hoạch định chính sách Brian Hook cho biết, mục tiêu của Mỹ là khiến cho càng nhiều quốc gia cắt giảm dầu nhập khẩu từ Iran về mức 0 càng tốt.

Ông Hook nêu rõ: "Mục tiêu của chúng tôi là tăng cường sức ép đối với chính quyền Iran bằng cách cắt giảm doanh thu từ việc bán dầu thô của họ về mức 0. Chúng tôi đang nỗ lực để giảm thiểu những ảnh hưởng tới thị trường toàn cầu, nhưng chúng tôi tin rằng có đủ khả năng dự trữ dầu mỏ toàn cầu"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục