Mỹ muốn dùng song phương giải quyết thương mại, Nhật ủng hộ đa phương

Phó Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso và Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã đồng chủ trì vòng hai cuộc đối thoại kinh tế cấp cao với trọng tâm bàn về hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai bên.
Mỹ muốn dùng song phương giải quyết thương mại, Nhật ủng hộ đa phương ảnh 1Phó Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso (trái) và Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (phải) tại vòng đối thoại ở Washington. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Ngày 16/10, Phó Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso và Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã đồng chủ trì vòng hai cuộc đối thoại kinh tế cấp cao, tổ chức tại Washington với trọng tâm bàn về hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai bên.

Trong tuyên bố chung sau cuộc họp, hai nước nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng, tài chính, công nghệ,quản lý, vận hành và bảo dưỡng hệ thống giao thông, hợp tác xuất khẩu khí tự nhiên.

Tại cuộc đối thoại lần này, phía Mỹ đồng ý xem xét tiến hành các biện pháp đơn giản hóa thủ tục thẩm tra đối với ôtô nhập khẩu từ Nhật Bản và bãi bỏ hạn chế về nhập khẩu hồng vàng của Nhật Bản. Đổi lại, Nhật Bản cũng xóa bỏ hạn chế thương mại đối với sản phẩm khoai tây của bang Ohio (Mỹ).

[Nhật Bản và Mỹ thảo luận an ninh cấp cao tại Washington]

Tuy nhiên, một số vấn đề thương mại song phương chưa được hai nước giải quyết trong đối thoại lần này. Việc Nhật Bản áp đặt lệnh cấm nhập khẩu thịt bò đông lạnh từ Mỹ được các quan chức hai bên đưa ra thảo luận mà chưa đi đến thống nhất.

Đáng chú ý, hai bên tiếp tục duy trì quan điểm khác nhau trong giải quyết các vấn đề thương mại song phương khi Mỹ muốn sử dụng cơ chế song phương, trong khi đó, Nhật Bản chú trọng tới các cơ chế thương mại đa phương như Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục