Mỹ muốn duy trì 10.000 quân ở Afghanistan sau 2014

Tổng thống Mỹ muốn duy trì 10.000 quân Mỹ tại Afghanistan sau khi các hoạt động chiến đấu chính thức tại nước này kết thúc vào 2014.
Tờ Nhật báo Phố Wall của Mỹ tối 25/11 đưa tin chính quyền của Tổng thống Barack Obama muốn duy trì khoảng 10.000 quân Mỹ tại Afghanistan sau khi các hoạt động chiến đấu chính thức tại nước này kết thúc vào năm 2014.

Dẫn lời các quan chức cấp cao Mỹ giấu tên, nhật báo này cho biết kế hoạch trên phù hợp với những khuyến cáo trong đề xuất của Tướng John Allen, Tư lệnh Mỹ và các lực lượng quốc tế tại Afghanistan, về qui mô lực lượng Mỹ vào khoảng 6.000-15.000 quân. Lực lượng này sẽ tiến hành các hoạt động huấn luyện và chống khủng bố sau khi sứ mệnh của NATO tại Afghanistan chính thức chấm dứt vào cuối năm 2014.

Khoảng 67.000 lính Mỹ đang được triển khai tại Afghanistan cùng với 37.000 lính liên quân và 337.000 binh sỹ và cảnh sát địa phương trong thành phần Lực lượng An ninh quốc gia Afghanistan (ANSF). Mỹ và Afghanistan ngày 15/11 đã tiến hành các cuộc đàm phán quan trọng về việc duy trì lực lượng Mỹ tại Afghanistan sau khi NATO rút các binh sỹ chiến đấu vào năm 2014.

Mỹ đã nhấn mạnh không tìm cách thiết lập các căn cứ thường trực tại Afghanistan. Mỹ nhiều khả năng cũng sẽ không đưa ra một đảm bảo an ninh, điều đòi hỏi Washington phải trợ giúp Kabul chống lại những kẻ xâm lược. Trong khi đó, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai cho biết chính phủ nước này sẵn sàng chấp nhận sự hiện diện của binh sỹ Mỹ tại nuớc này sau năm 2014 với điều kiện các lực lượng Mỹ phải tuân thủ quyền thực thi pháp lý của các tòa án Afghanistan.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, các phương tiện thông tin đại chúng Iraq đã đăng tải thông tin không chính thức liên quan đến kế hoạch tái triển khai binh sỹ Mỹ tại nước này.

Trước đó, hãng tin tư nhân IPA dẫn "một nguồn thạo tin" cho biết hàng chục máy bay vận tải quân sự khổng lồ C-130 Hercule của Mỹ liên tục thực hiện các chuyến bay tới al-Aasad, nơi từng là căn cứ không quân lớn thứ hai của Mỹ nằm tại tỉnh Anbar, miền Tây Iraq.

Tuy nhiên, phát biểu với báo giới ngày 25/11, một thành viên giấu tên của hội đồng tỉnh Anba cho biết chính quyền địa phương không có thông tin về bất cứ binh sỹ Mỹ nào hiện diện tại tỉnh này.

Trong khi đó, Buratha - một hãng tin tư nhân khác của Iraq, lại dẫn thông tin trước đó của Mỹ cho biết Washington đang thương thảo với Baghda về một thỏa thuận cho phép triển khai các đơn vị nhỏ quân đội Mỹ phục vụ cho mục đích huấn luyện. Hãng tin này cho biết thêm một đơn vị lính đặc nhiệm Mỹ mới đây đã được triển khai tại Iraq để cố vấn trong cuộc chiến chống khủng bố và giúp cung cấp thông tin tình báo.

Được biết chính quyền Mỹ đang nỗ lực giúp lực lượng an ninh Iraq bảo vệ đất nước trước khả năng bạo lực ở Syria có thể lan sang nước này, cũng như ngăn Iraq xích lại gần Iran trước nguy cơ từ cuộc khủng hoảng ở Syria.

Tuy nhiên, một cố vấn của Thủ tướng Iraq Nuri an-Maliki (Nuri al-Maliki) đã bác bỏ những thông tin trên, khẳng định rằng việc triển khai quân đội Mỹ cần được Quốc hội Iraq phê chuẩn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục