Mỹ muốn giữ lại chín căn cứ quân sự tại Afghanistan

Tổng thống Afghanistan, ông Hamid Karzai cho biết Mỹ đã đề nghị giữ lại chín căn cứ quân sự tại các thành phố lớn của nước này.
Kênh truyền hình "Press TV" của Iran dẫn lời Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai cho biết Mỹ đã đề nghị giữ lại chín căn cứ quân sự tại các thành phố lớn của nước này, trong đó có Kabul, Kandahar và Herat.

Phát biểu ngày 9/5 tại Đại học Kabul, ông Karzai khẳng định: "Chúng tôi đang có các cuộc đàm phán rất nghiêm túc và tế nhị với Mỹ. Điều kiện của chúng tôi là Washington tăng cường các nỗ lực trong tiến trình hòa bình, củng cố lực lượng an ninh Afghanistan, trợ giúp trong các lĩnh vực kinh tế như năng lượng, giao thông, đập thủy điện và quản trị".

Theo ông Karzai, Afghanistan sẽ chấp thuận đề xuất của Mỹ nếu các yêu cầu này được đáp ứng.

Cùng ngày, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jay Carney khẳng định binh sỹ Mỹ sẽ chỉ ở lại Afghanistan sau năm 2014 “theo lời mời” của Chính phủ Afghanistan và Washington sẽ không tìm cách lập các căn cứ lâu dài tại đó.

Phát biểu với các phóng viên tháp tùng Tổng thống Mỹ Barack Obama đến bang Texas, ông Carney khẳng định bất cứ sự hiện diện nào của lính Mỹ ở Afghanistan sau năm 2014 sẽ chỉ diễn ra “theo lời mời của người Afghanistan” và trong khuôn khổ một thỏa thuận”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục