Mỹ muốn Israel ngừng xây khu định cư ở Bờ Tây

Trong ngày thứ hai của chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, các nhà lãnh đạo Mỹ đã yêu cầu nhà chức trách Israel ngừng xây các khu định cư Do Thái ở khu Bờ Tây chiếm đóng của Palestine như là một bước tiến tới việc hồi sinh tiến trình hòa bình với người Palestine.

Trong ngày thứ hai của chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, các nhà lãnh đạo Mỹ đã yêu cầu nhà chức trách Israel ngừng xây các khu định cư Do Thái ở khu Bờ Tây chiếm đóng của Palestine như là một bước tiến tới việc hồi sinh tiến trình hòa bình với người Palestine.
 
Phát biểu với các phóng viên sau cuộc gặp Thủ tướng Israel ngày 19/5, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói: "Tổng thống Obama trong tuyên bố ngày hôm qua đã nói rất rõ là ông muốn thấy có sự chấm hết các khu định cư. Trong bữa tiệc chiêu đãi Thủ tướng Israel, chúng tôi đã nhắc lại rằng đó là lập trường và chính sách của Chính phủ Mỹ".
 
Bà Clinton nói thêm rằng Mỹ "cam kết theo đuổi giải pháp hai nhà nước và nhấn mạnh cam kết đó là nhận thức rằng người Palestine có quyền có một nhà nước có thể đứng vững".
 
Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi trong buổi tiếp Thủ tướng Israel cũng nói rằng Hạ viện Mỹ đã phê chuẩn giải pháp hai nhà nước và "giải pháp đó quy định có một nhà nước Do Thái dân chủ sống cùng với những người hàng xóm Palestine của mình".
 
Cam kết của Mỹ đối với giải pháp hai nhà nước và yêu cầu của Mỹ đối với việc ngừng xây khu định cư Do Thái cũng được Thượng nghị sỹ John Kerry, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, đề cập trực tiếp với Thủ tướng Netanyahu khi ông tới thăm Quốc hội Mỹ vào sáng 19/5.
 
Sau cuộc gặp Thượng nghị sỹ Kerry, Thủ tướng Israel nói với các nhà báo rằng ông muốn nối lại tiến trình hòa bình Palestine ngay lập tức song song với việc đạt được sự ủng hộ của các nhà nước Arập trong việc chống lại tham vọng hạt nhân của Iran.
 
Ông Netanyahu cho biết ông đã khẳng định với Chủ tịch Hạ viện Pelosi thuộc đảng Dân chủ và lãnh đạo phe thiểu số Cộng hòa tại Hạ viện John Boehner trong buổi gặp ngày 19/5 rằng Mỹ và Israel sẽ tiếp tục "cùng nhau hợp tác" để nối lại tiến trình hòa bình ở Trung Đông và "đưa các yếu tố khác trong thế giới Arập vào trong tiến trình này".
 
Ông cũng nói với hai nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ rằng ông thấy "có sự đồng thuận của phía Mỹ liên quan tới quan hệ đặc biệt giữa Israel và Mỹ" nhưng ông cũng nói thêm rằng "Chúng ta có cơ hội cũng như thách thức. Thách thức là khả năng tiềm tàng của việc Iran trang bị vũ khí hạt nhân".
 
Trước đó, ngày 18/5, sau các cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel, Tổng thống Mỹ Obama lần đầu tiên ấn định thời gian biểu cụ thể cho cách tiếp cận ngoại giao của ông đối với Iran khi nói rằng ông muốn chứng kiến những tiến triển quan trọng vào cuối năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục