Mỹ muốn "lôi kéo" các nước châu Á để gây sức ép kinh tế với Nga

Mỹ đang có ý định tác động đến các nước châu Á để khuyến khích họ tham gia các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga.
Mỹ muốn "lôi kéo" các nước châu Á để gây sức ép kinh tế với Nga ảnh 1Hàng hóa trở nên khan hiếm ở Nga do lệnh trừng phạt từ EU. (Nguồn: AFP)

Ngày 24/10, Đài Tiếng nói nước Nga dẫn thông báo của Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách châu Âu và Á-Âu, ông Paul Jones cho biết Washington có ý định tác động đến các nước châu Á để khuyến khích họ tham gia các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga do liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Ông Jones cho hay: "Vấn đề quan trọng hơn cả hiện nay là tập hợp sự đoàn kết của cộng đồng quốc tế xung quanh lập trường của Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G-7) về các biện pháp trừng phạt."

Theo ông, bước đi đó đang được xúc tiến trước thềm các sự kiện lớn sắp tới, trong đó có Hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc và Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) ở Brisbane của Australia.

Nhà ngoại giao Mỹ cho biết tiêu chí để giảm nhẹ trừng phạt cần phải là thực sự tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận ngừng bắn giữa chính quyền Kiev với phe ly khai.

Hiện ông Jones đang ở thăm thủ đô Tokyo của Nhật Bản và vừa trả lời phỏng vấn của báo doanh nghiệp Nhật Bản Nikkei. Ông cũng có kế hoạch đi thăm Trung Quốc và Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục