Mỹ muốn Nhật chia sẻ thông tin đàm phán với Triều Tiên

Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi Chính phủ Nhật Bản cung cấp thông tin đầy đủ cho Washington về các cuộc đàm phán song phương với Triều Tiên.

Kyodo và AP đưa tin người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki ngày 3/3 đã kêu gọi Chính phủ Nhật Bản cung cấp thông tin đầy đủ cho Washington về các cuộc đàm phán song phương với Triều Tiên.

Phát biểu với các phóng viên, bà Psaki cho biết Chính phủ Mỹ ủng hộ nỗ lực của Nhật Bản nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn đọng với Triều Tiên, trong đó có việc Bình Nhưỡng bắt cóc công dân Nhật Bản trước đây, "theo cách thức minh bạch."

Theo một số nguồn thạo tin, giới chức Mỹ tỏ ra không hài lòng về việc thiếu thông tin khi cho rằng Nhật Bản đã tổ chức cuộc đàm phán song phương bí mật với Triều Tiên tại Hà Nội hồi tháng Một vừa qua.

Phát biểu trên được đưa ra sau khi Tokyo và Bình Nhưỡng trước đó cùng ngày đã tổ chức cuộc đàm phán liên chính phủ không chính thức tại Thẩm Dương (Trung Quốc), bên lề cuộc đàm phán của Hội Chữ thập Đỏ hai nước về việc tìm kiếm hài cốt những người Nhật Bản thiệt mạng trong khoảng thời gian cuối cuộc Chiến tranh Thế giới thứ 2 tại vùng lãnh thổ hiện là Triều Tiên.

Nhật Bản đã thông báo trước với phía Mỹ về cuộc đàm phán của Hội Chữ thập Đỏ.

Liên quan đến việc Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn Scud ngày 3/3, bà Psaki cho rằng hành động này là sự vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục