Mỹ muốn Pakistan giúp loại bỏ nơi trú ẩn an toàn cho Taliban

Giám đốc CIA Mike Pompeo tuyên bố Washington sẽ làm mọi điều có thể để đưa phong trào Hồi giáo Taliban ngồi vào bàn đàm phán ở Afghanistan.
Mỹ muốn Pakistan giúp loại bỏ nơi trú ẩn an toàn cho Taliban ảnh 1Hiện trường một vụ đánh bom ở thành phố Gardez, tỉnh Paktia, Afghanistan. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 19/10, mạng Zee News đưa tin Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo tuyên bố Washington sẽ làm mọi điều có thể để đưa phong trào Hồi giáo Taliban ngồi vào bàn đàm phán ở Afghanistan, song Pakistan trước tiên phải loại bỏ nơi trú ẩn an toàn cho phong trào này trên lãnh thổ của mình.

Ông Pompeo cho hay để các cuộc đàm phán tiến triển, Taliban phải không có hy vọng giành được chiến thắng trên chiến trường ở Afghanistan, có nghĩa là phong trào này không thể vượt qua được biên giới Afghanistan-Pakistan và có nơi ẩn náu ở bên trong Pakistan nữa.

[Pakistan: Mỹ không kích tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao Taliban]

Chiến lược trên đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra trong mùa Hè này, như một phần trong cách tiếp cận của ông nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 16 năm qua ở Afghanistan, bên cạnh việc gia tăng sự hiện diện của quân Mỹ ở đây.

Các quan chức Mỹ từ lâu vẫn cáo buộc Pakistan nhắm mắt làm ngơ hoặc đang hỗ trợ phong trào Hồi giáo Taliban ở Afghanistan và đồng minh của phong trào này là mạng lưới Haqqani. Tuy nhiên, Pakistan luôn bác bỏ việc nước này có âm mưu với các tổ chức trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục