Mỹ nam người Nhật Bản 'gây sốt' ở Olympic mùa Đông PyeongChang

Vận động viên trượt băng người Nhật Bản, Hanyu Yuzuru, đã gây sốt ở Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 vì vẻ điển trai của mình, sau khi anh giành huy chương vàng ở nội dung trượt băng nghệ thuật.
Mỹ nam người Nhật Bản 'gây sốt' ở Olympic mùa Đông PyeongChang ảnh 1Hanyu Yuzuru ăn mừng chiến thắng lịch sử. (Nguồn: AFP)

Vận động viên trượt băng người Nhật Bản, Hanyu Yuzuru đã gây sốt ở Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 vì vẻ điển trai của mình, sau khi anh giành huy chương vàng ở nội dung trượt băng nghệ thuật.

Cách đây 2 ngày, Hanyu Yuzuru đã viết nên lịch sử khi trở thành vận động viên nam thứ 2 bảo vệ thành công huy chương vàng ở nội dung trượt băng tại Olympic mùa Đông, sau Dick Button, vận động viên của Mỹ (giành huy chương vàng ở Olympic mùa Đông 1948 và 1952). Cách đây 4 năm, Hanyu Yuzuru cũng đã giành huy chương vàng ở Olympic Sochi, khi anh 19 tuổi.

Ngoài ra, theo ban tổ chức Olympic, Hanyu Yuzuru đã được trao huy chương vàng thứ 1.000 trong lịch sử Olympic mùa Đông, kể từ khi giải đấu này được tổ chức vào năm 1924.

Theo tờ Guardian, Hanyu Yuzuru đã lọt vào Top Trending (chủ đề được bàn tán nhiều nhất) của mạng xã hội Twitter, sau khi anh giành huy chương vàng ở Olympic mùa Đông 2018.

[Những khoảnh khắc 'khó đỡ' của các VĐV trượt băng nghệ thuật]

Ngoài tài năng về môn trượt băng nghệ thuật, Hanyu Yuzuru còn thu hút sự chú ý bởi vẻ ngoài điển trai, thư sinh của mình. Chỉ 24 giờ sau khi giành huy chương vàng, vận động viên người Nhật Bản này đã có lượng lớn người hâm mộ. Đặc biệt, sau khi bài thi của Hanyu kết thúc, hàng trăm khán giả Nhật Bản đã ném những con linh vật gấu Pooh xuống sàn của nhà thi đấu tại Olympic mùa Đông Pyeongchang. Đây được xem là hành động nhằm thể hiện sự mến mộ của các cổ động viên với Hanyu.

Vận động viên Hanyu Yuzuru sinh ngày 7/12/1994 tại Sendai thuộc Miyagi của Nhật Bản. Sendai chính là nơi xảy ra thảm họa động đất sóng thần năm 2011, cướp đi sinh mạng của 15.000 người. Nhiều trẻ em bị mất đi người thân sau thảm họa này đều được tặng gấu Pooh và không phải ngẫu nhiên, các cổ động viên đã tặng gấu bông cho Hanyu ở Olympic mùa Đông 2018. Bản thân Hanyu cũng rất thích gấu Pooh.

Với nghị lực phi thường, Hanyu đã nỗ lực để trở thành vận động viên đầu tiên của Nhật Bản giành huy chương vàng trong bộ môn trượt băng nghệ thuật tại Olympic mùa Đông 2014.

Tên của Hanyu có nghĩa là “một cây cung được kéo căng,” tượng trưng cho sự tự tin, sức mạnh và sự thẳng thắn. Khi còn nhỏ, Hanyu bị hen suyễn. Anh đã theo học trường trung học Tohoku, nơi sản sinh ra các vận động viên trượt băng nổi tiếng của Nhật Bản như Honda Takeshi và Arakawa Shizuka. Hiện tại, bên cạnh việc theo đuổi môn trượt băng, Hanyu còn là sinh viên Đại Học Waseda./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục