Mỹ: Năm tài chính bắt đầu với những tín hiệu mới về kinh tế

Năm tài chính Mỹ đã bắt đầu với những tín hiệu khả quan từ thị trường lao động và tình hình ngân sách liên bang đã có bước phục hồi rõ rệt.
Mỹ: Năm tài chính bắt đầu với những tín hiệu mới về kinh tế ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Theo báo cáo vừa được Bộ Lao động Mỹ công bố, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc ngày 8/11 đã tăng 12.000, lên 290.000 đơn, cao hơn con số dự đoán trung bình trên thị trường là 280.000 đơn.

Tuy nhiên, mức tăng này chưa đủ lớn để làm gián đoạn đà phục hồi mạnh mẽ của thị trường lao động nước này.

Số đơn trung bình trong bốn tuần - một chỉ số ít biến động hơn - đã tăng 6.000 lên 285.000, sau khi đạt mức thấp nhất trong 14 năm với 281.000 đơn. Số người được nhận trợ cấp thất nghiệp đã tăng 36.000, lên đến 2,392 triệu người.

Mặc dù số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng nhưng do trong tháng 10, kinh tế Mỹ đã kiến tạo được 214.000 việc làm mới, nên tỷ lệ thất nghiệp tại nước này lại giảm xuống còn 5,8% - mức thấp mới nhất trong sáu năm, số liệu do Bộ Lao động Mỹ công bố.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp (thể hiện số nhân công bị sa thải) đã giảm 17,2% trong năm qua nhờ các công ty đẩy mạnh tuyển dụng và giữ chân người lao động, trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế đang bước vào giai đoạn ổn định, với mức tăng 3,5% trong quý 3/2014.

Trong tháng 9/2014, có trên 5 triệu người đã kiếm được việc làm, mức cao nhất kể từ tháng 12/2007 khi cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu.

Tuy thị trường lao động của Mỹ đã có những tín hiệu phục hồi rõ rệt nhưng mức lương vẫn chưa được cải thiện, khiến kinh tế nước này vẫn chưa thể có được sự bùng nổ.

Trong tháng 10/2014, mức lương trung bình trong một giờ tại Mỹ tăng 0,3 USD lên 24,57 USD/ giờ, chỉ cao hơn 2% so với mức trung bình của 12 tháng trước và nhỉnh hơn một chút so với tỷ lệ lạm phát 1,7%.

Liên quan đến cán cân thu chi ngân sách, Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố thâm hụt ngân sách liên bang của nước này trong tháng 10 - tháng đầu tiên của năm tài chính 2015 - đã tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái, lên gần 122 tỷ USD. Theo đó, tổng chi ngân sách tăng 16%, lên đến 334 tỷ USD vào tháng 10, trong khi tổng thu chỉ tăng 7% và đạt 213 tỷ USD.

Mức thâm hụt này, mặc dù cao hơn so với tháng 10 năm ngoái, nhưng không phải là một tín hiệu đáng quan ngại do tháng 10 mới chỉ là tháng đầu tiên của năm tài chính 2015 với nhiều hy vọng về phục hồi kinh tế.

Tổng thâm hụt ngân sách trong năm tài chính 2014 là 483 tỷ USD, thấp hơn 29% so với cùng kỳ năm 2013 và là mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục