Mỹ: NATO sẽ đánh thẳng vào đầu não IS ở Syria và Iraq

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố các thành viên của NATO luôn sẵn sàng đẩy mạnh các nỗ lực quân sự để chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Mỹ: NATO sẽ đánh thẳng vào đầu não IS ở Syria và Iraq ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phát biểu về các vụ tấn công khủng bố của IS ở Paris, tại thủ đô Washington, Mỹ ngày 18/11.(Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP/AFP, ngày 2/12, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố các thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) luôn sẵn sàng đẩy mạnh các nỗ lực quân sự để chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Phát biểu tại trụ sở của NATO tại Brussels (Bỉ), Ngoại trưởng Kerry cho biết ông đã đề nghị ngoại trưởng 27 nước thành viên NATO khác nỗ lực hơn nữa để đánh thẳng vào trung tâm đầu não của IS ở Iraq và Syria cũng như bóp nghẹt các mạng lưới quốc tế của chúng.

Tuy nhiên, ông Kerry không tiết lộ cụ thể bất kỳ cam kết mới nào.

Ngoại trưởng Mỹ cho biết thêm Washington hoan nghênh sự tham gia của Nga vào bất kỳ nỗ lực nào nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Syria và khẳng định Moskva có thể đóng vai trò "xây dựng" ở quốc gia Trung Đông này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục